Trung Quốc tung Game bảo vệ biển đảo, quốc tế lo ngại

Trung Quốc tung Game bảo vệ biển đảo, quốc tế lo ngại
TPO- “Sứ mệnh Vinh quang” là tên game vừa được Trung Quốc tung ra cho phép người chơi chiến đấu cùng Giải phóng quân nước này để bảo vệ quần đảo tranh chấp Senkaku/ Điếu Ngư.

Sự kiện đang khiến cộng đồng quốc tế lo ngại, nhiều game thủ Trung Quốc cũng cho rằng không phù hợp vì đòi chủ quyền biển đảo không phải là trò chơi.

Quyền sở hữu quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư hiện đang là một chủ đề tranh chấp nảy lửa giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, mọi việc sẽ trở nên phức tạp hơn khi vấn đề này trở thành trò chơi quân sự đầu tiên của Trung Quốc.

“Sứ mệnh vinh quang”, trò chơi đánh trận theo chủ đề, sẽ ra mắt bản cập nhật vào 1/8 với nội dung tập trung xoay quanh quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư. Người chơi sẽ chiến đấu chống lại những đối thủ Nhật Bản, được cập nhật vũ khí mới, trang phục mới và có cơ hội chiến đấu trên Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của quân đội Trung Quốc.

Điểm nổi bật của bản cập nhật này là “kịch bản bảo vệ quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư” được nêu rõ qua lời giới thiệu: “Người chơi sẽ chiến đấu cùng lực lượng vũ trang Trung Quốc và sử dụng vũ khí mới của mình để uy hiếp người Nhật”.

Thông tin về game này nhận được nhiều phản ứng khác nhau trên mạng xã hội. Trong khi một số game thủ trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc bày tỏ sự quan tâm của mình khi nhìn thấy tàu Liêu Ninh trong trò chơi, nhiều người khác cảm thấy rằng kịch bản về một cuộc chiến giành lại Senkaku/ Điếu Ngư là không phù hợp.

“Vấn đề bảo về chủ quyền biển đảo không phải một trò chơi. Chúng ta không nên làm việc này”, một game thủ đưa ra quan điểm.

“Sứ mệnh vinh quang” được Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tài trợ một phần, ban đầu là mô phỏng ảo nhằm đào tạo binh lính dựa trên ‘kang ri’ còn gọi là ‘chống Nhật’. Đây là một thuật ngữ chỉ những bộ phim truyền hình Trung Quốc mà hầu hết luôn có nhân vật đối kháng là Nhật Bản.

Đây không phải lần đầu tiên “Sứ mệnh vinh quang” có yếu tố chống Nhật. Một trong những phiên bản cập nhật trước đó của trò chơi cũng có phần mở rộng mang tên “Giấc mơ của Trung Quốc”, đưa người chơi về bối cảnh giữa năm 1937, nơi game thủ có thể chiến đấu chống lại cuộc tấn công của Nhật Bản.

Trung Quốc tung Game bảo vệ biển đảo, quốc tế lo ngại ảnh 1

Nhà phân tích Yu Yi cho biết trong một cuộc phỏng vấn năm 2012 với trang game Kotaku: “Thị trường trò chơi Trung Quốc bao gồm ba loại chính: võ thuật giả tưởng, cổ trang, trờ chơi đỏ (yêu nước). Cũng giống như các bộ phim truyền hình lịch sử, trò chơ đỏ mang đến cho người chơi cảm giác hoài cổ… khiến họ suy nghĩ lại về khoảng thời gian khi tất cả đều có một mục đích, tốt hay xấu. Tuy nhiên, hiện nay trò chơi đỏ đang ngày càng suy giảm số lượng người chơi”.

Theo bảng xếp hạng 100 game phổ biến Trung Quốc của cổng thông tin Tencent vào tháng 6/2013, trò chơi phổ biến nhất là League of Legend, game do Mỹ sản xuất và chỉ có 3 game chủ đề quân sự (không có game nào mang tính yêu nước) đứng trong top 10. “Sứ mệnh vinh quang” xếp thứ 47.

Mặc dù “Sứ mệnh vinh quang” không phải là game phổ biến nhất Trung Quốc nhưng nó lại có một lượng lớn fan trung thành đang chờ đón bản nâng cấp mới theo chủ đề Senkaku/ Điếu Ngư.

Phan Yến
Theo SCMP

Theo Dịch
MỚI - NÓNG