Trung Quốc tưởng niệm nạn nhân động đất

Trung Quốc tưởng niệm nạn nhân động đất
TPO - Hàng triệu người tại Trung Quốc và nước ngoài chiều nay, 19/5 đã dành 3 phút im lặng để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng xảy ra 1 tuần trước tại tỉnh Tứ Xuyên.
Trung Quốc tưởng niệm nạn nhân động đất ảnh 1
 Học sinh tại thành phố Mianyang, tỉnh Tứ Xuyên tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng vì động đất

Tại Bắc Kinh, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cùng các vị lãnh đạo cấp cao khác của Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã tham dự lễ tưởng niệm này.

Trên quảng trường Thiên An Môn, hàng ngàn người hô vang “Tiến lên, tiến lên Trung Quốc”, “Dũng cảm và lớn mạnh, Văn Xuyên”.

He Bin - một nhân viên cảnh sát của Sở công an tỉnh An Huy - phát biểu: ”Động đất đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, nhưng thảm họa này không làm mất đi sự dũng cảm của người dân Trung Quốc. Chúng ta sẽ vượt qua gian khổ và Trung Quốc sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn”.

Vào phút tưởng niệm, tại Bắc Kinh và một số thành phố khác, tất cả các phương tiện giao thông như ô tô, xe máy, xe đạp… đã tạm ngưng hoạt động; những người đi bộ lặng lẽ cúi đầu.

Các sàn chứng khoán và khu buôn bán Trung Quốc cũng tạm ngưng giao dịch trong vòng 3 phút để tưởng niệm hàng ngàn người thiệt mạng vì động đất.

Trước trụ sở Uỷ ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh 2008, hơn 200 nhân viên đã cầu nguyện, hướng về phía Tứ Xuyên.

Trung Quốc tưởng niệm nạn nhân động đất ảnh 2
Nhân viên đường sắt tại tỉnh Hồ Nam dành 3 phút mặc niệm nạn nhân động đất

Khắp Trung Quốc, mọi người tưởng niệm nạn nhân động đất theo các cách khác nhau. Một vài người thả những cánh diều đen lên trời, trẻ em cầm nến sáng. Tại một khu vực hẻo lánh phía Bắc Trung Quốc, người dân trong các làng đã thắp hương và đốt vàng mã.

Tại các khu vực chịu hậu quả nặng nề nhất của động đất, các nhân viên cứu hộ Trung Quốc đã ngả mũ và tạm ngưng công việc trong 3 phút tưởng niệm.

Trung Quốc tưởng niệm nạn nhân động đất ảnh 3
Hàng triệu người Trung Quốc tưởng niệm nạn nhân động đất
Trung Quốc tưởng niệm nạn nhân động đất ảnh 4
Sinh viên Trung Quốc tại London đặt hoa và nến tưởng niệm

Trong khi đó, ở trường trung học Tianpeng tại thành phố Pengzhou, Tứ Xuyên, hàng ngàn người tập trung trong im lặng. Nhưng đám đông đã nức nở khi nghe thấy tiếng khóc của một em bé trong vòng tay người bà. Ông của em đã thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng vừa qua.

Hôm nay, các Đại sứ quán và Lãnh sự quán của Trung Quốc ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam cũng đã treo cờ rủ tưởng nhớ các nạn nhân động đất.

Trung Quốc tưởng niệm nạn nhân động đất ảnh 5
Trung Quốc treo cờ rủ tại nhiều khu vực

Trung Quốc tuyên bố 3 ngày quốc tang từ 19/5 đến 21/5/2008. Tới thời điểm này, hơn 32.000 người đã thiệt mạng vì động đất. Con số nạn nhân ước tính có thể lên tới 50.000 người.

Huy Linh
Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.