Trung Quốc tuyên án tử với cựu Cục trưởng đường sắt

Cựu cục trưởng cục đường sắt Côn Minh
Cựu cục trưởng cục đường sắt Côn Minh
TPO - Ngày 20/8, tòa án Bắc Kinh đã tuyên án tử hình đối với Văn Thanh Lương-nguyên Cục trưởng Cục đường sắt Côn Minh, theo hãng tin Reuters.

Ông Văn Thanh Lương (55 tuổi) bị cách chức Cục trưởng Cục Đường sắt Côn Minh vào năm 2011 vì “vi phạm kỷ luật” (một từ hay được sử dụng để ám chỉ hành vi tham nhũng tại Trung Quốc).

Theo Tân Hoa Xã, cơ quan công tố cáo buộc ông Văn Thanh Lương, trong thời gian làm Trưởng phòng Vận tải Cục Đường sắt Thái Nguyên (thủ phủ tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc), Cục phó Cục Đường sắt Thái Nguyên từ năm 2005-2011, Văn Thanh Lương đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, tự mình hoặc cùng với người tình nhận hơn 20 triệu nhân dân tệ tiền hối lộ từ nhiều công ty khác nhau sau khi đã tạo điều kiện cho số công ty này trúng thầu các dự án đường sắt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Tòa án Bắc Kinh tuyên án tử hình Văn Thanh Lương nhưng cho bị cáo hoãn thi hành án trong thời gian hai năm.

Ngành đường sắt Trung Quốc đang bị giám sát chặt chẽ sau một loạt các vụ bê bối, tham nhũng.

Trước đó vào hè năm 2013, cựu Bộ trưởng đường sắt Liu Zhijun bị truy tố vì tội tham nhũng và lạm quyền.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG