Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng giúp Nga vượt khó

Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái)
Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái)
TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Wang Yi tuyên bố, Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ Nga trong phạm vi của mình.

Lenta dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc, Wang Yi cho biết, đã sẵn sàng hỗ trợ Nga trong việc khắc phục những khó khăn kinh tế mà Moscow phải đối mặt trong thời gian vừa qua.

Theo Ngoại trưởng Wang Yi: “Nếu phía Nga cần, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hỗ trợ trong khả năng của chúng tôi”.

Ông Li Jianmin, chuyên viên nghiên cứu của Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cho biết, việc hỗ trợ của Bắc Kinh cho Moscow có thể được thực hiện thông qua các cơ chế như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

Tuy vậy, một số nhà phân tích Trung Quốc cũng dự đoán tình hình kinh tế ngày càng xấu đi của Nga.

“Thời gian khó khăn nhất đối với nền kinh tế Nga chỉ mới bắt đầu, và sẽ thực sự khó khăn trong những năm tới đây”, Feng Yutszyun, chuyên viên phân tích cấp cao của Viện Quan hệ Quốc tế cho biết..

Đáng chú ý, tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra đã ngay lập tức phát huy tác dụng.

Theo đó,giá đồng rúp của Nga đã tăng lên 55,38 rúp/1 USD, tăng gần 3% so với cuối tuần trước.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG