Trung Quốc tuyên chiến với tham nhũng trong quân đội

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
TPO - Tân Hoa Xã hôm 31/7 dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, nước này sẽ tấn công mạnh mẽ vào tệ nạn trong quân đội, gồm nạn tham nhũng.

Tuyên bố của ông Tập được đưa ra trong buổi làm việc tại bộ chỉ huy quân đội Trung Quốc ở Fujian hôm Thứ Tư tuần này. Ông Tập, người đứng đầu Quân uỷ Trung ương Trung Quốc, từng có thời gian công tác 17 năm tại đây. Trung Quốc hiện chuẩn bị kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Lực lượng quân đội giải phóng nhân dân nước này (PLA).

Ông Tập Cận Bình đã yêu cầu quân đội tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với người dân, đồng thời tránh các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, thói xa hoa, lãng phí và tham nhũng, theo Tân Hoa Xã. Song song với các vấn đề trên, Chủ tịch Trung Quốc cũng yêu cầu quân đội nước này tăng cường khả năng chiến đấu để đảm bảo giành chiến thắng trong các cuộc chiến.

Sau khi lên nắm quyền vào cuối năm 2012, Chủ tịch Tập Cận Bình đã phát động cuộc chiến chống lại nạn tham nhũng ở Trung Quốc. Từ đó đến nay, đã có một loạt quan chức cao cấp Trung Quốc, gồm cả trong quân đội bị điều tra vì tội danh “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, cụm từ ám chỉ tội tham nhũng. 

Hồi tháng 6 vừa qua, Trung Quốc đã bắt giữ tướng về hưu Diệp Vạn Dũng, 60 tuổi, cựu Chính uỷ quân khu Tứ Xuyên và Thiếu tướng Vệ Tấn, 55 tuổi, Phó Chính uỷ quân khu Tây Tạng để điều tra. Tình trạng tham nhũng từ lâu vốn đã bị tố cáo là tràn lan trong quân đội Trung Quốc.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG