Trung Quốc và Ấn Độ sẽ nối lại tập trận chung

Trung Quốc và Ấn Độ đồng ý nối lại tập trận chung
Trung Quốc và Ấn Độ đồng ý nối lại tập trận chung
TPO- Tờ Economic Times hôm 14-1 đưa tin, Ấn Độ và Trung Quốc đã đồng ý nối lại tập trận chung sau một thời gian gián đoạn hợp tác quốc phòng.

Cuộc Đối thoại chiến lược quốc phòng thường niên (ADD) lần thứ năm giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh ngày 14-1. Qua cuộc đối thoại, hai nước đã đồng ý nối lại tập trận chung và mở rộng trao đổi quân sự về Lục quân, Hải quân và Không quân.

Tham gia đối thoại có phái đoàn Ấn Độ do Thứ trưởng Quốc phòng Shashikant Sharma dẫn đầu và phái đoàn Trung Quốc do Phó Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) Qi Jianghuo dẫn đầu.

Trong cuộc đối thoại, cả hai nước cùng thảo luận các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế mà cả hai cùng quan tâm bao gồm đánh giá tình hình an ninh khu vực Châu Á- Thái Bình Dương và khu vực biên giới Ấn Độ- Trung Quốc.

Khía cạnh quan trọng nhất của cuộc đối thoại lần này là quyết định nối lại tập trận chung bị gián đoạn vì vấn đề thị thực vào năm 2009 sau hai cuộc tập trận chống khủng bố chung.

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí trao đổi về Lục quân, Hải quân, Không quân, tạo điều kiện cho các cuộc đám phán riêng giữa ba quân chủng này.

Đây là cuộc họp ADD đầu tiên trong thập kỉ qua và được tổ chức sau Đại hội Đảng lần thứ 18 của Trung Quốc.

Phan Yến
Theo Economic Times

Theo Dịch
MỚI - NÓNG