Trung Quốc và Ấn Độ tập trận chung chống khủng bố

Trung Quốc và Ấn Độ tập trận chung chống khủng bố
TP - Ngày 20/12, hai quốc gia đông dân nhất thế giới Trung Quốc và Ấn Độ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung đầu tiên kể từ sau xung đột biên giới năm 1962.
Trung Quốc và Ấn Độ tập trận chung chống khủng bố ảnh 1
Binh lính 2 nước tại cuộc tập trận

Mỗi nước cử 100 lính bộ binh tham gia cuộc tập trận kéo dài trong 1 tuần tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Theo tờ Chinadaily, cuộc tập trận được gọi là “Tay trong tay, 2007” nhằm 3 mục tiêu “chủ nghĩa khủng bố, ly khai và cực đoan”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết: “Mục tiêu của cuộc tập trận chung chống khủng bố là nhằm tăng cường sự hiểu biết tin tưởng lẫn nhau giữa 2 quốc gia, 2 quân đội và cũng nhằm mở rộng hợp tác trên lĩnh vực chống khủng bố”.

Ông Tần Cương còn giải thích, 2 nước (Trung Quốc và Ấn Độ) chưa giải quyết được vấn đề biên giới qua nhiều vòng đàm phán không có nghĩa là không thể tiến hành tập trận chung. 

D.H
Theo THX, Reuters, Chinadaily

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.