Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam

Ông Lê Hải Bình.
Ông Lê Hải Bình.
TPO - Việc Trung Quốc mở đường bay dân sự thường kỳ đến sân bay ở Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tuyên bố ngày 23/12.

Ông Lê Hải Bình tái khẳng định, Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như quần đảo Trường Sa.

“Việt Nam kiên quyết phản đối hành động nói trên và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa”, ông Bình nói.

Trước đó, hãng thông tấn Trung Quốc Xinhua ngày 22/12 đưa tin, chuyến bay đầu tiên cất cánh từ TP. Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam sáng 21/12 đến đảo Phú Lâm rồi từ đảo Phú Lâm quay lại Hải Khẩu vào chiều cùng ngày. Các chuyến bay như vậy sẽ được tiến hành thường ngày với giá 1.200 tệ/chiều. Trung Quốc chấp nhận cho sử dụng sân bay hỗn hợp trên đảo Phú Lâm vì mục đích dân sự vào từ ngày 16/12.

MỚI - NÓNG