Trung Quốc: Viên chức Côn Minh học tiếng Việt

Trung Quốc: Viên chức Côn Minh học tiếng Việt
TPO - Tờ Quảng Châu nhật báo đưa tin, các viên chức thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đang tham dự khóa đào tạo công chức đầu tiên nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng máy vi tính và khả năng nói 5 ngoại ngữ, trong đó có tiếng Việt.

Ý tưởng về khóa học trên do ông Qiu He- Bí thư thành ủy Côn Minh- đề xuất.

Theo đó, tất cả viên chức thành phố Côn Minh dưới 50 tuổi được học 700 mẫu câu của 5 ngôn ngữ, gồm 300 mẫu câu tiếng Anh, 100 mẫu câu cho mỗi thứ tiếng Việt, Lào, Myanmar và Thái Lan.

Bên cạnh đó, các viên chức Côn Minh cũng được yêu cầu học tiếng Mandarin (Quan Thoại) và các kỹ năng về máy vi tính.

Cuối khóa học, học viên phải làm bài thi để lấy chứng nhận đánh giá khả năng, trình độ.

Theo ông Quiu He, bởi Côn Minh gần với Việt Nam, Thái Lan, Lào, Myanmar nên việc học những thứ tiếng này có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển một môi trường tốt, thu hút đầu tư nước ngoài.

Bản thân ông Qiu He cũng đang học tiếng Việt, tiếng Lào và Myanmar.

Huy Linh
Theo CRI

MỚI - NÓNG