Trung Quốc xem xét giảm số án tử hình

Trung Quốc xem xét giảm số án tử hình
TPO - Một quan chức của toà án tối cao Trung Quốc mới cho hay, chính phủ nước này đang có kế hoạch giảm số người bị hành quyết tới “mức thấp nhất có thể”.

Ông Zhang Jun, Phó Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao (SPC) của Trung Quốc, cho biết, trong thời gian không xa nữa, một số điều luật sẽ được sửa đổi, bổ sung đúng mức, nhằm giảm số án tử hình ở nước này.

Ông cũng cho biết thêm, SPC không thể bỏ được án tử hình song sẽ hạn chế sử dụng hình phạt này, đồng thời sẽ xem xét, cân nhắc để nhiều tù nhân được hưởng án tử hình treo.

Ông Zhang tiết lộ, Toà án Tối cao Trung Quốc đang tìm cách làm sao tạo ra cơ sở pháp lý để án tử hình chỉ áp dụng cho những ai phạm những tội vô cùng tàn bạo, và dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.

Theo luật pháp của Trung Quốc, có 60 loại tội danh có thể bị tuyên án tử hình, trong đó có cả những tội không liên quan đến bạo lực như trốn thuế hay biển thủ.

Thu Thảo
Theo BBC

MỚI - NÓNG