Trung Quốc xét sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân

Trung Quốc xét sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân
TPO - Sáng nay, 20 – 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc bắt đầu xem xét Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi. Theo đó, mức chịu thuế sẽ từ 2.000 nhân dân tệ hiện nay lên 3.000 nhân dân tệ (gần 10 triệu đồng).
Nhiều người Trung Quốc quan tâm Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi
Nhiều người Trung Quốc quan tâm Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi. Ảnh: Xinhua

Nếu luật này được thông qua, gần 80% số người làm công ăn lương tại Trung Quốc được miễn thuế thu nhập cá nhân. Đây là lần thứ ba trong năm năm qua Trung Quốc sửa đổi mức chịu thuế thu nhập cá nhân.

Theo Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Tạ Húc Nhân, việc sửa đổi mức chịu thuế thu nhập cá nhân nhằm giảm gánh nặng về thuế cho nhóm người có thu nhập vừa và thấp, tăng cường điều tiết đối với những người có thu nhập cao, đồng thời nâng cao mức sống cơ bản cho người dân.

Đài tiếng nói Trung ương Trung Quốc đưa tin, nếu được thông qua, luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi sẽ được áp dụng trong nửa cuối năm nay.

Năm ngoái, tổng thu từ thuế thu nhập cá nhân của nước này là 480 tỷ nhân dân tệ.

Văn Việt
Theo Tân Hoa Xã

Theo Dịch
MỚI - NÓNG