Trung Quốc ‘xuống giọng’ với Nga vụ bắt tàu cá

Trung Quốc ‘xuống giọng’ với Nga vụ bắt tàu cá
TPO – Tân Hoa Xã đưa tin, Trung Quốc đã lên tiếng muốn duy trì mối liên lạc chặt chẽ với Nga, đồng thời tìm kiếm giải pháp “sớm và đúng đắn” về vụ việc hai tàu cá nước này bị Nga bắt giữ.

> Nga khởi tố thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc

Nga nổ súng vào tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế của Nga - Ảnh: CNTV
Nga nổ súng vào tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế của Nga - Ảnh: CNTV.

Trước đó, ngày 20-7, thứ trưởng Bộ ngoại giao Trung Quốc yêu cầu phía Nga điều tra và thả ngay các thủy thủ.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc – ông Hồng Lỗi - ngày 21-7 đã lên tiếng bình luận về vụ việc này, cho rằng việc Nga bắt giữ tàu cá Trung Quốc vừa qua là “bất ngờ” và mang tính chất “cá nhân”.

Ông cũng nhấn mạnh, Trung Quốc hi vọng hai bên có thể giải quyết vụ việc theo hướng tình hữu nghị hai nước Trung - Nga.

“Trung Quốc hi vọng, cả hai nước có thể bình tĩnh xem xét vụ việc để có hướng giải quyết một cách đúng đắn nhất” – Tân Hoa Xã dẫn lời ông Hồng Lỗi.

Cũng trong ngày 21-7, ông Hồng Lỗi cho biết, Trung Quốc đang trao đổi ý kiến với Nga để thiết lập một cơ chế hợp tác phù hợp, tránh gây ảnh hưởng tới quan hệ song phương của hai nước, Tân Hoa Xã cho hay.

Nguyễn Thủy
Theo Tân Hoa Xã

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.