Trung Quốc: Hơn 110 ngày nghỉ mỗi năm

Trung Quốc: Hơn 110 ngày nghỉ mỗi năm
Hiện nay người lao động Trung Quốc đang được hưởng số ngày nghỉ ngang ngửa với người lao động ở các nước phát triển khác, với hơn 110 ngày/năm.

Số liệu của Bộ Lao động và an ninh xã hội cho thấy các nhân viên TQ làm việc trung bình 20,92 ngày/tháng, tương đương với số liệu của Mỹ, Anh và Nhật Bản.

Những ngày nghỉ này bao gồm nhiều lễ hội quan trọng, trong đó có ba "tuần lễ vàng" của lễ hội mùa xuân, lễ lao động và lễ quốc khánh (mỗi kỳ được nghỉ bảy ngày), cộng với ba ngày nghỉ đầu năm mới và các ngày nghỉ cuối tuần (mỗi tuần hai ngày).

Việc được nghỉ một phần ba thời gian trong năm đã làm thay đổi lối sống của nhiều người TQ. Họ dành nhiều thời gian hơn cho nghỉ ngơi thư giãn, chơi thể thao, đi du lịch, mua sắm...

Theo Thanh Trúc
Tuổi Trẻ/Xinhua

MỚI - NÓNG