Trung Quốc-Pakistan kí kết thoả thuận tự do thương mại

Trung Quốc-Pakistan kí kết thoả thuận tự do thương mại
TPO – Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vừa kí kết một hiệp định thương mại tự do với Tổng thống Pakistan- tướng Pervez Musharraf, nhân chuyến công du Pakistan hôm thứ năm 23/11.

Nhiều nhà ngoại giao cho biết, thoả thuận nêu trên sẽ nâng giá trị của thương mại song phương giữa hai quốc gia lên gấp 3 lần trong vòng năm năm tới, tương đương với 15 tỉ Đô la Mỹ.

Cũng trong chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo đã kí kết một số hiệp định khác về quốc phòng và năng lượng, đồng thời cam kết thắt chặt hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân nguyên tử.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tới Pakistan hôm thứ năm 23/11 ngay sau chuyến công du ba ngày tới Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Trung Quốc tới thăm Pakistan trong vòng một thập kỉ qua.

Phát biểu trên truyền hình Pakistan, chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói: “Quan hệ giữa Trung Quốc và Pakistan cao hơn rặng Himalayas, sâu hơn Ấn Độ Dương và ngọt ngào hơn mật ong.”

Năm 1999, Trung Quốc từng tài trợ và gửi các chuyên gia của mình sang Pakistan giúp nước này xây dựng một nhà máy điện nguyên tử tại tỉnh Punjab, phía Tây Pakistan. Vào tháng 4 năm nay, hai nước tuyên bố sẽ tiếp tục hợp tác xây dựng thêm một nhà máy điện nguyên tử ở gần đó.

Nhiều nguồn tin cho rằng, Trung Quốc và Pakistan sẽ kí kết một hiệp ước về hạt nhân nguyên tử tương tự với hiệp ước mà Mỹ kí kết với Ấn Độ trước đó. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo quyết định chưa vội bàn đến vấn đề này.

Hiệp ước thương mại mới được kí kết giữa Trung Quốc và Pakistan đóng vai trò thúc đẩy những nỗ lực nhằm cắt giảm thuế xuất nhập khẩu vào thị trường đôi bên. Bộ trưởng thương mại Pakistan, ông Humayoun Akhtar cho hay: “Trong vòng năm năm tới, thương mại giữa hai nước sẽ hoàn toàn tự do.”

Về phần chủ tịch Hồ Cẩm Đào, ông cho biết hiệp định thương mại tự do Trung Quốc-Pakistan đáp ứng nhu cầu cơ bản của nhân dân hai nước, đồng thời góp pần quan trọng cho tiến trình hoà bình và phát triển trong khu vực.

Hai nước cũng đã đạt được thoả thuận trong vấn đề hợp tác xây dựng một hệ thống cảnh báo hàng không sớm. Trước đó, hai quốc gia từng chung sức thực hiện một số dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, trong đó phải kể tới dự án hợp tác chế tạo máy bay chiến đấu.

Trung Quốc từng đầu tư hàng triệu Đô la cho công trình xây dựng một cảng hàng hải lớn ở phía Tây Nam Pakistan, mở đường tới vùng biển Arập.

Hà Giang 
Theo BBC, Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG