Trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ: Những xáo trộn khó đoán định

Donald Trump chống Hillary Clinton
Donald Trump chống Hillary Clinton
TP - Do tỷ lệ ủng hộ thấp hoặc cạn tiền, trong quá trình tranh cử, một số ứng viên đã phải rời bỏ cuộc chơi. Chiến dịch tranh cử ở Mỹ đang bước vào giai đoạn gay cấn.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ bắt đầu những cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên tại các bang Iowa và New-Hampshire để mở đầu quá trình chọn những ứng viên Tổng thống chính thức của 2 đảng Cộng hoà và Dân chủ. Vậy tương quan lực lượng giữa hai đảng hiện nay ra sao?

Những ứng viên trụ lại

Cho tới nay, có 15 ứng viên còn trụ lại được – 3 ứng viên đảng Dân chủ và 12 ứng viên đảng Cộng hoà. Ban đầu, đảng Dân chủ có 6 ứng viên và đảng Cộng hoà có 17 ứng viên. Nhưng trong quá trình tranh cử, một số ứng viên đã phải rời bỏ cuộc chơi vì những lý do khác nhau, chủ yếu là do tỷ lệ ủng hộ thấp hoặc cạn tiền. Về phía đảng Dân chủ, đáng chú ý là việc đương kim Phó Tổng thống Mỹ John Biden từ chối ra ứng cử vào phút cuối. Còn về phía đảng Cộng hoà, trường hợp rút lui mới nhất là cựu Thống đốc bang New York George Pataki.

Những đề tài tranh cãi chính giữa các ứng viên trong chiến dịch tranh cử ở Mỹ lần này là vấn đề nhập cư, Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS, người tị nạn Syria, việc hạn chế sử dụng súng, hệ thống bảo hiểm y tế, các vấn đề thuế khoá, phá thai, án tử hình và tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Theo truyền thống, các ứng viên đảng Cộng hoà chủ trương bãi bỏ việc Nhà nước trợ cấp tài chính cho việc phá thai và kêu gọi giảm thuế. Ngoài ra, tất cả các ững viên đảng Cộng hoà đều coi nhiệm vụ thiêng liêng của mình là công kích dữ dội Tổng thống Obama về chương trình bảo hiểm y tế và về cách ông đấu tranh với tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Các cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình cũng như vô số các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, cũng như nhiều cuộc bầu cử Tổng thống trước đây, không thể đoán trước được kết cục cuộc bầu cử Tổng thống năm nay.

Ban đầu, hầu hết giới quan sát đều cho rằng nước Mỹ lại sẽ nằm trong tay các gia tộc - hoặc gia tộc Clinton hoặc gia tộc Bush. Nhưng giờ đây, ứng viên đại diện cho gia tộc Bush là Jeb Bush chỉ giành được tỷ lệ ủng hộ vẻn vẹn 4% và không có bất kỳ cơ may nào trở thành ứng viên chính thức của đảng Cộng hoà. Còn ứng viên đại diện cho gia tộc Clinton là Hillary Clinton tuy bỏ cách khá xa ứng viên cùng đảng Dân chủ Bernie Sanders tới 30 điểm  nhưng tỷ lệ không ủng hộ bà lại rất cao (51%). Ngoài ra, có tới gần 1/3 cử tri Mỹ không tin bà. 

Những “chiêu” cuối

Ứng viên gây sóng gió hơn hết trong chiến dịch tranh cử lần này là nhà tỷ phú Donald Trump thuộc đảng Cộng hoà. Trong 2 tháng đầu tiên, Trump bị đông đảo dư luận Mỹ coi là một “anh hề”. Tờ The Huffinton Post thậm chí tuyên bố tất cả những tin tức về Trump đều không đáng đưa vào các chuyên mục nghiêm túc. Nhưng chỉ nửa năm sau, Trump đã vững chắc chiếm vị trí hàng đầu trong số các ứng viên đảng Cộng hoà, chỉ thỉnh thoảng mới chịu thua sát nút đối thủ cùng đảng Ted Cruz.

Theo số liệu mới nhất của Hãng Thông tấn CNN, tỷ lệ ủng hộ Trump trong các đảng viên đảng Cộng hoà là 39%, bỏ xa Ted Cruz (18%). Cho tới nay, Ban Lãnh đạo đảng Cộng hoà vẫn chưa quyết định có giới thiệu ông làm ứng viên chính thức của đảng hay không, thậm chí còn quyết tâm “chặn đứng” nhân vật “đáng ghét” này. Đấy là chưa kể, không một Nghị sĩ Quốc hội Mỹ nào ủng hộ ông. Trump cũng thừa hiểu ông không được lòng Ban Lãnh đạo đảng nên không loại trừ khả năng sẽ ra tranh cử với tư cách ứng viên độc lập.

Vậy Trump được những lực lượng nào ủng hộ? Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông được đông đảo giới cử tri da trắng dân tộc chủ nghĩa ủng hộ, những người ủng hộ việc duy trì quyền của người da trắng trên lãnh thổ Mỹ và đòi bảo vệ họ khỏi những kỳ thị có thể xảy ra. Nhóm này khác với những phần tử da trắng cực hữu coi chủng tộc da trắng ưu việt hơn tất cả những chủng tộc khác.

Trong hàng ngũ đảng Dân chủ tình hình êm thấm hơn nhiều với sự đồng thuận thầm lặng rằng, bà Hillarry Clinton sẽ là ứng viên chính thức của đảng. Tuy nhiên, tất cả các ứng viên (của cả đảng Cộng hoà lẫn đảng Dân chủ) đều phải căng sức ra đối phó với những lời công kích cay độc của Trump.

Trump xác định chính xác những điểm yếu của bất kỳ đối thủ nào và đánh không thương tiếc vào những điểm yếu ấy. Sau khi đã đánh bật được Jeb Bush ra khỏi cuộc chơi, Trump bắt đầu chĩa mũi nhọn vào đối thủ nguy hiểm nhất là ứng viên đảng Dân chủ là bà Hillary Clinton.

Con át chủ bài  của bà Hillary là ở chỗ bà là phụ nữ. Bà ra sức tuyên truyền ý tưởng rằng nước Mỹ đã có Tổng thống da đen đầu tiên thì nay đã đến lúc nên có nữ Tổng thống đầu tiên. Bởi vậy, Trump cố gắng loại bỏ “quân bài phụ nữ” của bà Hillary, chủ yếu bằng cách sử dụng cuốn “Cuộc chiến của gia đình Clinton chống phụ nữ” mà tác giả là Roger Stone, cựu cố vấn của chính Trump.

Trong cuốn sách mới xuất bản hồi tháng 10 năm ngoái đó, Stone miêu tả việc Bill Clinton thường xuyên phản bội vợ với những người phụ nữ khác để rồi sau đó bà Hillary tìm gặp những phụ nữ đó và đe doạ, buộc họ phải im lặng để không gây hại cho sự nghiệp chính trị của bà. Stone đi đến kết luận rằng bà Hillary chẳng còn một chút chất nữ nào hết và chỉ còn là “chiếc máy quan liêu biết đi” mà thôi.  

Ứng viên gây sóng gió hơn hết trong chiến dịch tranh cử lần này là nhà tỷ phú Donald Trump thuộc đảng Cộng hoà.

Theo Theo Ekho Moskvy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.