Trước thềm G8: Hàng chục người biểu tình bị bắt

Trước thềm G8: Hàng chục người biểu tình bị bắt
TPO - Ít nhất 36 người đã bị bắt giữ sau khi xảy ra đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại Rome, Ý, chỉ một ngày trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G8.

Ngày 7/7, những người biểu tình đã quăng chai lọ, gạch đá vào cảnh sát chống bạo động, đốt các lốp xe trên đường phố Thủ đô Ý.

Đụng độ xảy ra vào thời điểm nguyên thủ từ các quốc gia giàu có nhất thế giới đang tụ hội tại Rome để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-8.

Khai mạc hôm nay (8/7) tại L’Aquila- thành phố gần Rome, Hội nghị thượng đỉnh G-8 tập trung tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, vấn đề thay đổi khí hậu và các diễn biến tại Iran.

Năm nay, Hội nghị thượng đỉnh G-8 thu hút hơn 3.000 nhà báo, các đoàn đại biểu và quan sát viên.

Theo kế hoạch, lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Nga và Mỹ sẽ gặp gỡ các đại diện của Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico, Nam Phi, Ai Cập để thảo luận các vấn đề kinh tế và sự phát triển của Châu Phi.

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G-8, an ninh được thắt chặt. Cảnh sát đã triển khai 15.000 quân để tránh tái diễn bạo lực như từng xảy ra tại Hội nghị G-8 do Ý làm chủ nhà hồi năm 2001.

Dự báo biểu tình sẽ tiếp diễn ở nhiều thành phố khác tại Ý trong thời gian Hội nghị  diễn ra từ nay tới thứ Sáu.

Huy Linh
Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG