Trường học Đức bị tấn công bằng bom xăng

Trường học Đức bị tấn công bằng bom xăng
TPO - Cảnh sát Đức vừa bắt giữ một thanh niên tấn công trường trung học Carolinum ở Ansbach, gần Nuremberg bằng bom xăng.
Trường học Đức bị tấn công bằng bom xăng ảnh 1

Cảnh sát Đức phong tỏa hiện trường. Ảnh: AP

Vụ  việc xảy ra sáng 17/9 khi một thanh niên 18 tuổi kích hoạt hai thiết bị nổ tại trường trung học. Các nhà chức trách Đức cho biết, chín học sinh tại trường trung học Carolinum bị thương.

Theo báo chí Đức, cảnh sát ngay lập tức đến trường học sau khi nhận được tin báo và đã bắn bị thương kẻ tấn công trước khi bắt giữ y.

“Kẻ tấn công đã bị bắt giữ và bị thương. Hiện nay, hắn đang được chữa trị trong bệnh viện”, Peter Grimm, người đại diện của cảnh sát vùng Nuremberg cho kênh tin tức N24 biết.

Toàn bộ trường học với gần 700 học sinh đã được sơ tán tạm thời sau vụ tấn công. Hiện nay, cảnh sát Đức đang mở rộng điều tra vụ tấn công.

Đây là vụ tấn công trường học thứ hai xảy ra tại Đức trong vòng sáu tháng qua. Vào tháng Ba, một học sinh 17 tuổi đã nổ súng vào học sinh và giáo viên tại trường học cũ của anh ta tại Winnenden, phía tây nam nước Đức, làm 15 người thiệt mạng.

Linh Huy
Theo AP, BBC

MỚI - NÓNG