Truy quét miền đông, quân đội Ukraine bị dân chặn

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Quân đội Ukraine hôm qua tiến vào thành phố Kramatorsk (thuộc vùng Donetsk) trong chiến dịch giành lại các khu vực bị những người chống chính phủ chiếm giữ. 

Tuy nhiên, lực lượng này đang bị dân thường chặn lại. Hơn 50 xe bọc thép của quân đội Ukraine tiến vào Kramatorsk, nhưng các binh lính điều khiển 6 xe trong số đó đã quay lưng với chính phủ để tham gia lực lượng biểu tình đòi ly khai, hãng tin Nga Ria Novosti dẫn lời một số nhân chứng cho biết hôm 16/4.

Những người nổi dậy ở Kharkov, Donetsk, Gorlovka, Slavyansk và Kramatorsk từ chối công nhận tính hợp pháp của chính phủ hiện nay và đòi chính quyền lâm thời tổ chức trưng cầu dân ý tương tự như ở Crimea.

Kremlin chỉ trích chiến dịch của quân đội Ukraine là “vi phạm hiến pháp khi dùng vũ lực chống lại các hành động biểu tình hòa bình”. Mỹ cho rằng, chiến dịch quân sự của Ukraine là phản ứng “được tính toán” để đáp trả “sự nổi dậy bất tuân pháp luật”.

Theo Ria Novosti, BBC
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.