Truy tìm du khách Trung Quốc cho hươu cao cổ ăn tiền giấy

Số tiền bị ném vào chuồng hươu hôm 16/4. (Ảnh: SCMP)
Số tiền bị ném vào chuồng hươu hôm 16/4. (Ảnh: SCMP)
TPO - Một công viên động vật hoang dã ở miền tây nam Trung Quốc đang truy tìm một du khách ném số tiền mặt tổng giá trị 10.000 tệ cho hươu cao cổ ăn.

Hôm 16/4, các nhân viên Công viên động vật hoang dã Vân Nam phát hiện ai đó đã ném số tiền mặt với tổng giá trị 10.000 tệ vào chuồng hươu cao cổ rồi bỏ đi.

“Một số du khách đến đây thích cho động vật ăn, nhưng bạn có thấy ai cho động vật ăn bằng tiền không?” công viên nói trong một thông báo đăng trên WeChat, mạng xã hội phổ biến nhất ở Trung Quốc.

Các nhân viên của công viên phải dùng thức ăn lùa đám hươu cao cổ ra chỗ khác để thu thập số tiền bị ném vào.

Gần 100 tờ tiền được thu lại. Các nhân viên đã hỏi một số du khách quan đó nhưng không ai biết vụ việc.

Camera giám sát ghi lại cảnh số tiền được ném từ một điểm mù.

“Cho đến nay không ai nhận là chủ nhân số tiền. Cảnh sát đang giúp chúng tôi tìm chủ sở hữu”, một nhân viên công viên nói với báo South China Morning Post.

Quản lý của công viên năm ở ngoại ô thủ phủ Côn Minh cũng khuyến cáo du khách không ném thức ăn hay đồ vật cho động vật. Những hành vi này rất phổ biến trong các vườn thú và công viên ở Trung Quốc. Động vật ăn thức ăn lạ có thể khiến những động vật đó bị rối loạn dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sự phát triển và sinh sản của chúng.

Công viên cho biết họ hy vọng số tiền nói trên sẽ được trả cho chủ, hoặc người chủ đó sẽ bị tìm ra.

Theo theo SCMP
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.