Trung Quốc:

Truy tố 'con hổ' lớn nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng

Ông Chu Vĩnh Khang
Ông Chu Vĩnh Khang
TPO - Truyền thông Trung Quốc ngày 3/4 đưa tin, Cựu Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang đã bị truy tố về tội nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền và tiết lộ bí mật nhà nước.

Theo Tân Hoa xã, vụ án của Chu Vĩnh Khang đã được chuyển giao xét xử cho tòa án nhân nhân thành phố Thiên Tân giải quyết hôm 3/4.

Cáo trạng trình lên tòa án Thiên Tân khẳng định Chu Vĩnh Khang “lợi dụng chức quyền để kiếm lợi cho những kẻ khác, chiếm đoạt tài sản lớn từ người khác, lạm dụng quyền lực gây tổn thất nghiêm trọng tài sản công và lợi ích quốc gia cũng như người dân”.

Chánh án tòa án Thiên Tân cho biết, một phiên tòa xét xử Chu Vĩnh Khang sẽ diễn ra trong tháng này, song không nói rõ thời gian.

Tháng 8/2013, Chính phủ Trung Quốc mở một cuộc điều tra nhắm vào Chu Vĩnh Khang như một phần của chiến dịch chống hối lộ tiếp sau vụ Bạc Hy Lai, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh bị cách chức vì bê bối chính trị và tham nhũng.

Ngày 5/12/2014, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc đã công bố khai trừ Đảng đối với Chu Vĩnh Khang, cựu ủy viên của Bộ này với cáo buộc nhận hối lộ và tiết lộ bí mật nhà nước. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc cũng đã chấp thuận lệnh bắt giữ ông.

Vụ bắt giữ ông Chu Vĩnh Khang được xem là một trong những “con hổ” lớn nhất bị "vào lồng" trong cuộc chiến chống tham nhũng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng.

Hồi tháng trước, Tòa án Tối cao Trung Quốc cam kết phiên tòa xử Chu Vĩnh Khang sẽ là một “phiên tòa mở theo đúng quy định của pháp luật”. 

Theo Reuters, BBC
MỚI - NÓNG