Truyền đơn nghi từ Triều Tiên xuất hiện quanh dinh Tổng thống Hàn Quốc

Truyền đơn nghi từ Triều Tiên xuất hiện quanh dinh Tổng thống Hàn Quốc
TPO - Nhiều truyền đơn với nội dung lên án Seoul và Washington, nghi từ Triều Tiên, đã được phát hiện ở khu vực thuộc Cheong Wa Dae – Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc – và các khu vực lân cận. Thông tin này đã được quan chức Hàn Quốc xác nhận.

Yonhap dẫn lời các quan chức an ninh Cheong Wa Dae (còn gọi là Nhà Xanh) cho biết, các tờ truyền đơn nhỏ đã được nhìn thấy rải rác trên các đường phố gần Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc vào hôm đầu tuần này (16/10). Thậm chí, một số còn xuất hiện tại sân của Chunchugwan, trung tâm báo chí Nhà Xanh ở phía đông dinh Tổng thống.

Truyền đơn nghi từ Triều Tiên xuất hiện quanh dinh Tổng thống Hàn Quốc ảnh 1 Một mẫu truyền đơn xuất hiện gần Nhà Xanh. Ảnh: Yonhap

Những truyền đơn vừa được phát hiện có ít nhất 3 nội dung khác nhau, nhưng đều để lên án Hàn Quốc và Mỹ sử dụng chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng. Trong đó, một tờ có ý chỉ trích Seoul dựa vào Mỹ để bào chữa cho các hành động của họ, còn tuyên bố chính quyền Washington sợ hãi Triều Tiên. 

Được biết, các tờ rơi tuyên truyền cho Triều Tiên không khó tìm ở Hàn Quốc, phía Triều Tiên từng nhiều lần tuyên bố, chúng được rải xuống nước láng giềng bằng cách sử dụng khinh khí cầu và các phương tiện trên không. Tuy nhiên, việc truyền đơn xuất hiện ở khu vực Nhà Xanh là tình huống hiếm hoi.

Một quan chức Nhà Xanh khẳng định, đang tiến hành điều tra vụ việc để làm rõ cách các truyền đơn xuất hiện ở văn phòng Tổng thống Hàn Quốc.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.