Truyền thông Nga: Ông Trump nguy hiểm hơn Kim Jong-un

Nga vẫn duy trì quan hệ gần gũi với Triều Tiên nhưng không đến mức gần gũi như Trung Quốc với Triều Tiên. Ảnh: CNN
Nga vẫn duy trì quan hệ gần gũi với Triều Tiên nhưng không đến mức gần gũi như Trung Quốc với Triều Tiên. Ảnh: CNN
TPO - Một chương trình của Đài truyền hình nhà nước của Nga vừa bình luận rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump “nguy hiểm” hơn cả nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, và khó đoán đến mức có thể gây nên chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên. 

Phát biểu trên truyền hình, nhà báo Dmitry Kiselyov của đài truyền hình nhà nước Nga cho rằng ông Trump có thể gây rủi ro hơn cả. Cách đây không lâu, giới chức và truyền thông Nga ca ngợi ông Trump là nhà lãnh đạo thế giới cần.

Dấu hiệu mới nhất cho thấy chính giới và báo chí Nga đang thay đổi quan điểm về ông Trump là việc nhà báo Kiselyov nói ông Trump “nguy hiểm hơn” nhà lãnh đạo Triều Tiên.

“Ông Trump bốc đồng và khó đoán hơn ông Kim Jong-un”, ông Kiselyov nói trong chương trình “Vesti Nedelyi” chiếu vào giờ vàng hôm Chủ nhật vừa qua.

Mới đầu năm nay, chương trình này ca ngợi việc ông Trump hứa sẽ cải thiện quan hệ với Nga.

Ông Kisleyov và các đồng nghiệp trên các kênh khác còn mỉa mai gia đình ông Trump, nói rằng ông Kim chưa đưa con gái 4 tuổi vào ngồi trong chính quyền, còn ông Trump đã bổ nhiệm con gái 35 tuổi Ivanka vào Nhà Trắng.

Trong khi đó, các quan chức Nga chưa thể hiện quá gay gắt trước dư luận. Đầu tuần này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi Mỹ tránh đơn phương sử dụng vũ lực đối với Triều Tiên, cảnh báo rằng điều đó sẽ là “hành động rất rủi ro” và so sánh với vụ Mỹ tấn công Syria bằng tên lửa gần đây.

Ông Lavrov phát biểu như vậy sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố “kỷ nguyên kiên nhẫn chiến lược đã qua” khi đang có mặt tại khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên. 

Truyền thông Nga: Ông Trump nguy hiểm hơn Kim Jong-un ảnh 1  Ảnh: AP

Nga lên án chính sách “bên miệng hố chiến tranh” của Triều Tiên khi thực hiện các vụ thử tên lửa đạn đạo, nhưng điều này không biện hộ cho việc vi phạm luật quốc tế, ông Lavrov nói.

“Vì thế tôi thực sự hy vọng những hành động đơn phương tương tự mà chúng ta thấy ở Syria sẽ không xảy ra nữa”, Ngoại trưởng Nga nói.

Một số báo mạng vừa đăng đoạn phim ghi lại cảnh được cho là việc quân đội Nga đang chuyển lực lượng và vũ khí đến khu vực biên giới giáp với Triều Tiên, trong bối cảnh thế giới đang cận kề Thế chiến 3.

Vỡ mộng

Nga vẫn duy trì quan hệ gần gũi với nước láng giềng Triều Tiên, nhưng không phải quan hệ kiểu đồng minh như Trung Quốc.

Vụ tấn công bằng tên lửa của Mỹ vào Syria càng khiến Kremlin vỡ mộng với chính quyền của ông Trump. Truyền thông nhà nước của Nga thể hiện rất rõ sự chuyển biến này.

“Ivanka đã thuyết phục ông Trump đánh bom Assad, điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy thuyết phục bố mình đánh bom ông Kim”, Irada Zeynalova, người dẫn chương trình của đài truyền hình NTV cảnh báo.

“Thế giới đang cận kề một cuộc chiến hạt nhân thực sự với những hậu quả vô cùng thảm khốc”, ông Kiselyov nói trên truyền hình. Những người dẫn chương trình khác còn trấn an người Nga rằng nếu xảy ra xung đột trên bán đảo Triều Tiên thì bụi phóng xạ cũng sẽ không bay sang Nga nhờ hướng gió.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đến Nga tuần trước không có tác dụng nhiều trong việc trấn an các lãnh đạo Nga.

Người Phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận liệu quan điểm của ông Kiselyov có phản ánh chính sách của Nga hay không. Kremlin kêu gọi các bên “kiềm chế” và không có những hành động có thể bị hiểu là “gây hấn”.

Ông Kiselyov từng được biết đến với những bình luật cực đoan, như lời cảnh báo Nga có thể biến Mỹ thành “bụi phóng xạ”.

Thông điệp thể hiện sự thất vọng đối với ông Trump xuất hiện trên truyền thông nhà nước Nga nhiều tuần qua. Một cuộc thăm dò do hãng khảo sát VTsIOM thực hiện và công bố kết quả đầu tuần này cho thấy 39% người Nga có suy nghĩ tiêu cực về ông Trump. Tỷ lệ này hồi tháng 3 chỉ là 7%.

Một dấu hiệu nữa cho thấy quan hệ hai nước xấu đi là việc ông Lavrov chỉ trích cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster khi nói rằng chính quyền của ông Trump sẽ có “những cuộc thảo luận khó khăn” với Nga.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nói rằng Moscow sẽ không chú ý đến lời lẽ của ông McMaster vì ông Trump đã nói sẽ kiên trì đối thoại.

Phát biểu trên chương trình gần đây của đài ABC, ông McMaster đã ca ngợi quyết định chưa từng có tiền lệ của Trung Quốc về việc không đứng về phía Nga để bỏ phiếu phủ quyết nghị quyết về Syria của Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc nhằm yêu cầu ông Assad hợp tác để tiến hành một cuộc điều tra.

Theo theo Bloomberg
MỚI - NÓNG