TT Israel thăm Châu Âu 'ngăn cản chương trình hạt nhân của Iran'

TT Israel thăm Châu Âu 'ngăn cản chương trình hạt nhân của Iran'
TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 3/6 nói rằng ông sắp đi thăm châu Âu và thảo luận với các nhà lãnh đạo của Đức, Pháp và Anh về biện pháp tiếp tục "ngăn cản chương trình hạt nhân của Iran".  

Tân hoa xã cho biết, trong cuộc họp nội các thường kỳ diễn ra cùng ngày, Netanyahu nói rằng, ngày 4/6 ông sẽ bắt đầu chuyến thăm Châu Âu để gặp thủ tướng Đức Angela Merkel, tổng thống Pháp Macron và thủ tướng Anh Theresa May thảo luận về tình hình khu vực Trung Đông, trong đó tập trung về vấn đề Iran.

Netanyahu cho biết mục đích chính chuyến thăm là đề nghị Anh, Pháp, Đức “không cho phép Iran có được vũ khí hạt nhân”. Ngoài ra, “ngăn cản Iran mở rộng hoạt động ở khu vực Trung Đông, nhất là ở Syria” cũng là một trọng điểm trong cuộc gặp của ông với lãnh đạo 3 nước Châu Âu.

Ông nhấn mạnh rằng, Israel sẽ bằng mọi cách tiếp tục ngăn cản sự hiện diện quân sự của Iran ở Syria.

Ngoại trưởng Syria Mualim ngày 2/6 cho biết rằng Iran hiện diện tại Syria là do chính phủ Syria yêu cầu, nhưng không có sự hiện diện quân sự, mà chỉ có các cố vấn quân sự của Iran đang giúp đỡ cho quân đội Syria.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.