TT Medvedev cách chức cảnh sát trưởng Moscow

TT Medvedev cách chức cảnh sát trưởng Moscow
TPO - Hôm qua, 28/4, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký quyết định cách chức cảnh sát trưởng thành phố Moscow, một ngày sau khi xảy ra vụ nổ súng tại siêu thị khiến 3 người thiệt mạng.

Điện Kremlin đưa ra thông báo cách chức tướng Vladimir Pronin nhưng không trình bày bất kỳ lý do nào.

Sự việc diễn ra một ngày sau khi Thiếu tá cảnh sát Denis Yevsyukov bắn chết 3 người và làm 6 người khác bị thương trong một siêu thị thuộc trung tâm thành phố Moscow. Ngay sau đó, anh này đã bị chính những đồng nghiệp bắt giam.

Tổng thống Medvedev cũng đình chỉ công tác một số quan chức cao cấp khác ở thủ đô. 

Hãng tin Interfax của Nga dẫn nguồn tin từ điện Kremlin cho hay, vụ bắn giết này "chắc chắn là nguyên nhân chính" dẫn tới việc cách chức tướng Pronin, và rằng "người lãnh đạo lực lượng cảnh sát thành phố Moscow phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về thảm kịch này".

Giới chức Moscow khẳng định, họ đang tiến hành điều tra vụ việc để làm rõ nguyên nhân. Họ nói, thiếu tá Yevsyukov - cảnh sát trưởng quận Tsaritsyno, đã tổ chức sinh nhật lần thứ 32 của mình vào tối hôm Chủ nhật 26/4 tại một quán café tại Moscow.

Trước đó anh ta cãi nhau với vợ. Nhiều đồng nghiệp cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến tâm lý viên thiếu tá bất ổn.

Cảnh sát cho biết, khoảng nửa đêm hôm đó, Yevsyukov đã tới siêu thị và bắn chết người lái xe. Sau đó, anh ta xông vào bên trong siêu thị, bắn chết một nữ thu ngân, một khách mua hàng và làm 6 người nữa bị thương.

Các thẩm tra viên cho biết, Yevsyukov đến giờ vẫn khai rằng anh ta không hề nhớ gì về việc xả súng.

Thu Thảo
Theo BBC

MỚI - NÓNG