TT Medvedev và những người giống hệt trên mạng

TT Medvedev và những người giống hệt trên mạng
TP - Tân Tổng thống Nga Dmitri Medvedev là người rất say mê mạng Internet. Hầu như ngày nào ông cũng làm việc trong không gian ảo.
TT Medvedev và những người giống hệt trên mạng ảnh 1
Tân Tổng thống Medvedev phát biểu tại “Internet-forum Nga”

Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây dành cho tờ báo Anh Financial Times, ông cho biết ông thường xuyên bắt đầu buổi sáng bằng việc truy nhập mạng Internet, đọc các site của các hãng thông tấn lớn để theo dõi các tin tức trong nước Nga và trên thế giới.

Ông cũng đang nỗ lực để đưa Internet xâm nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống người dân Nga. Ông còn nhiệt tình ủng hộ việc đưa các trường phổ thông và hệ thống thư viện ở Nga nối mạng.

Hôm 3/4 vừa qua, ông đã đích thân khai mạc “Internet-forum Nga” lần thứ 12, nơi tập trung những người sử dụng mạng Internet nổi tiếng nhất nước này. Hiện nay, khó thống kê được hết những người Nga sử dụng mạng Internet.

Theo lời ông Medvedev, con số đó vào khoảng 40 triệu người và sắp tới đây cứ 3 người dân Nga sẽ có một người sử dụng Internet. Cũng theo lời ông Medvedev, giờ đây vấn đề là phải giảm bớt “khoảng cách số” giữa các khu vực khác nhau ở Nga để khắc phục tình trạng “bất công”, chẳng hạn người dân thành phố Krasnoiarsk phải trả giá thuê bao dịch vụ Internet cao gấp 6 lần người dân thủ đô Moskva.

Trước hôm khai mạc “Internet-forum Nga” nói trên, Tân Tổng thống Medvedev đã “tạt vào” site “Odnoklassniki.ru” (“Bạn học cùng lớp”), một site chuyên phục vụ cho những người đã từng cùng ngồi trên ghế nhà trường  nay tìm gặp lại nhau và trao đổi, thảo luận.

Trên site này, ông phát hiện thấy có đến 630 người cùng họ tên với ông. Trong số đó, có tới 42 người giống hệt ông, tức là cũng mang tên “Dmitri Medvedev”, cũng sinh trưởng ở Peterburg, cũng 42 tuổi và cũng đang làm việc ở Moskva.

Cũng nên biết thêm là trên site đó, số người trùng cả họ tên với Tổng thống sắp mãn nhiệm Vladimir Putin ít hơn nhiều - chỉ có 128 người và trong số đó chỉ có 16 người cùng tuổi với ông Putin.

Nhưng phải chăng quả thật có nhiều người đến như vậy giống hệt Tân Tổng thống Nga Medvedev? Các nhà báo Nga đã lập tức truy nhập site “Odnoklassniki.ru” để mở cuộc điều tra.

Hóa ra trên site đó không chỉ có những con người thực giống hệt Tân Tổng thống Nga mà có cả những con người ảo, tức là tự mạo danh Tân Tổng thống Nga, chắc hẳn là do “Thấy người sang bắt quàng làm họ”.

Năm ngoái, tổng doanh số hoạt động thương mại trên Internet ở Nga đạt khoảng 50 tỷ rúp còn doanh số của thị trường quảng cáo đạt 11 tỷ rúp. Nhưng theo lời ông Medvedev, với tốc độ phát triển nhanh chóng như hiện nay thì những hoạt động đó trong thời gian tới sẽ tăng thêm vài lần nữa.

Và Nhà nước cũng phải tăng thêm các khoản đầu tư, chủ yếu là vào các đề án có giá trị xã hội, chẳng hạn vào site “Odnoklassniki.ru” nói trên cũng như vào các site của các trường đại học. Một site nữa cũng được ông Medvedev nhắc đến là “Vkontak.ru” (“Giao lưu”).

Khi đề cập đến hiện tượng quá nhiều người giống hệt ông trên site “Odnoklassniki.ru” - một hiện tượng mà theo ý kiến một số người có thể gây nên tình trạng “hỗn loạn”, gây khó khăn cho những ai muốn tra cứu profile (tiểu sử trên mạng) của chính ông, Tân Tổng thống Medvedev lại có ý kiến khác.

Ông nói: “Hôm qua tôi đã truy nhập site “Odnoklassniki.ru” và được biết có một số người rất giống tôi, thậm chí có khuôn mặt giống hệt tôi. Và điều đó thật thú vị”. 

Ông cho rằng đấy không phải là lý do để hạn chế việc sử dụng mạng Internet. Cũng theo lời ông, bất kỳ hoạt động tích cực nào trên mạng, miễn là không phải nhằm khuyến khích các hành động tội phạm, đều đáng được hoan nghênh.

Vũ Việt
Theo Báo chí Nga

MỚI - NÓNG