TT Obama bênh "ngoại trưởng Mỹ tương lai"

TT Obama bênh "ngoại trưởng Mỹ tương lai"
Tổng thống Mỹ Obama hôm 14-11 vừa lên tiếng chỉ trích hành động công kích của các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đối với Đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice – nhân vật đang được cho là có nhiều khả năng thay thế Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

TT Obama bênh "ngoại trưởng Mỹ tương lai"

> Mỹ sắp có Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng mới?

> Lại một tướng Mỹ dính nghi án ngoại tình?

Tổng thống Mỹ Obama hôm 14-11 vừa lên tiếng chỉ trích hành động công kích của các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đối với Đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice – nhân vật đang được cho là có nhiều khả năng thay thế Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice - nhân vật đang được cho là có nhiều khả năng thay thế Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton
Đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice - nhân vật đang được cho là có nhiều khả năng thay thế Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: Reuters
 

Các nghị sĩ Cộng hòa cho rằng Đại sứ Mỹ Susan Rice không nên được chỉ định bởi phản ứng không được đánh giá cao của bà với vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi hôm 11-9.

Ông Obama gọi những sự công kích đó đối với bà Rice là hành động xúc phạm. Trong khi đó, các nghị sĩ Cộng hòa đang kêu gọi một ủy ban điều tra vụ tấn công ở Libya.

Sở dĩ bà Rice trở thành chủ đề chỉ trích của các nghị sĩ Cộng hòa bởi ngay sau khi xảy ra vụ tấn công hôm 11-9 vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, bà đã phát biểu rằng vụ tấn công này bắt nguồn từ một vụ biểu tình tự phát chống lại một bộ phim phỉ báng đạo Hồi làm từ Mỹ.

Chính quyền Obama sau đó đã đổ lỗi vụ tấn công cho các nhóm phiến quân có liên hệ với al-Qaeda, đồng thời cho biết thêm rằng công bố trước đó dựa trên những thông tin tình báo có được lúc bấy giờ.

“Bà Rice đã làm việc rất mẫu mực tại LHQ, thể hiện sự khéo léo, tài năng, bền bỉ và uyển chuyển trong công việc”, ông Obama nói hôm 14-11. Tuy nhiên, ông cũng không tuyên bố đề cử bà làm tân ngoại trưởng Mỹ.

Để trở thành nữ ngoại trưởng Mỹ gốc Phi thứ 2 của Mỹ, bà Rice không chỉ phải nhận được sự đề cử của Tổng thống Mỹ Obama mà còn cần giành được 60 phiếu ủng hộ ở Thượng viện. Đây cũng không phải cửa ải dễ dàng khi mà Thượng nghị sĩ John McCain đã tuyên bố thẳng thừng rằng "sẽ làm mọi điều trong khả năng để ngăn cản bà Rice trở thành ngoại trưởng Mỹ".

Đỗ Quyên
Theo BBC, Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.