TT Putin đưa Olympic mùa Đông 2014 về Sochi

TT Putin đưa Olympic mùa Đông 2014 về Sochi
TPO - Với sự có mặt "chớp nhoáng" của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp cuối cùng tại Guatemala, thành phố nghỉ mát Sochi ở Biển Đen đã được Ủy Ban Olympic Quốc tế (IOC) chọn là nơi đăng cai Olympic mùa Đông 2014.
TT Putin đưa Olympic mùa Đông 2014 về Sochi ảnh 1
Sự có mặt của Tổng thống Putin tại cuộc họp là yếu tố quyết định giúp Sochi giành thắng lợi

Sau khi có chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Putin đã đến Guatemala tham dự cuộc họp của Ủy Ban Olympic Quốc tế (IOC) để quyết định chọn thành phố đăng cai Olympic mùa Đông 2014. Trong danh sách những thành phố ứng cử có thành phố Sochi của nước Nga.

"Điều thú vị là trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Putin đã sử dụng đến ba thứ tiếng: Anh, Pháp và Tây Ban Nha, dù trước đó ông rất ít khi dùng", thành viên IOC ông Jean-Claude Killy cho biết.

Bài phát biểu ấn tượng đó của Tổng thống Putin đã giúp Sochi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu kín lần thứ hai. Sochi đã giành được 51 phiếu, đánh bại ứng cử viên- thành phố Pyeongchang, của Hàn Quốc với 47 phiếu.

TT Putin đưa Olympic mùa Đông 2014 về Sochi ảnh 2
Ngôi sao quần vợt Sharapova cũng là người tích cực vận động cho Sochi

Trước đó, ứng cử viên khác là thành phố Salzburg của Áo đã bị loại ngay tại vòng thứ nhất khi chỉ giành được có 25 phiếu bầu, thua Pyeongchang (36 phiếu) và Sochi (34 phiếu).

Phái đoàn Nga đã nhảy lên đầy sung sướng cùng với niềm vui của hàng ngàn người dân thành phố Sochi ở quê nhà, sau khi Chủ tịch IOC ông Jacques Rogge mở phong bì và tuyên bố thành phố chiến thắng trong cuộc đua này: Sochi.

Trước khi kết quả được công bố, Tổng thống Putin đã rời hội nghị để trở về Moscow. Phó Thủ tướng Nga Alexander Zhuchov cho biết: "Khi còn đang trên chuyến bay, Tổng thống rất phấn khích và ông đã chúc mừng tất cả mọi người trên chiếc chuyên cơ".

Sochi đã bắt đầu đệ đơn xin đăng cai khi mà thành phố chưa có địa điểm thi đấu nào. Song, khung cảnh tuyệt vời, thơ mộng và những kế hoạch xây dựng đồ sộ, đặc biệt là với sự ủng hộ của Tổng thống Putin..., tất cả đã giúp Sochi tạo nên một thành công bất ngờ.

TT Putin đưa Olympic mùa Đông 2014 về Sochi ảnh 3
Đại diện thành phố Sochi nhận quyết định của Chủ tịch IOC

Ông Rogge thừa nhận sự có mặt của Tổng thống Putin tại Guatemala là điều quan trọng. "Sự có mặt của ông làm yên lòng IOC", ông nói. "Đó là điều rất rất quan trọng, bởi điều đó thể hiện chính quyền quan tâm tới sự kiện này như thế nào".

Rogge không ngạc nhiên về chiến thắng của Sochi. "Tôi đã dự đoán, và Sochi rất xứng đáng".

Thành phố Pyeongchang cũng đã thua 3 phiếu so với Vancouver trong cuộc đua giành quyền đăng cai Olympic mùa Đông 2010 bốn năm trước.

"Dường như chúng tôi đang bị đâm sau lưng", người đứng đầu phái đoàn của Hàn Quốc- ông Jeon Yong-kwan nói. "Chúng tôi không giành được quyền đăng cai dù đã làm mọi thứ mà IOC yêu cầu".

Jeon còn "chê" rằng Sochi rất khó có thể xây các địa điểm thi đấu trong khoảng thời gian bị chi phối như vậy.

TT Putin đưa Olympic mùa Đông 2014 về Sochi ảnh 4
Chúc mừng thành phố Sochi

Còn Salzburg, cũng là thành phố chỉ giành vị trí thứ ba trong cuộc bỏ phiếu 4 năm trước. Thủ tướng Alfred Gusenbauer cay đắng: "Nếu quyết định đó bị ảnh hưởng bởi sức mạnh về chính trị và tài chính, thì Salzburg không có cơ hội".

Nhà vô địch Olympic môn trượt băng nghệ thuật người Nga Yevgeny Plushenko cũng cho biết, sự có mặt của Putin là yếu tố quyết định. "Ông đã phát biểu bằng ba ngôn ngữ và ông thực sự đã mang tới cho chúng tôi sức mạnh lớn lao trong cuộc đua này", Yevgeny Plushenko nói.

Theo báo chí Nga, thành phố Sochi đã đề nghị IOC rằng các môn phối hợp thi đấu trong nhà nên chuyển ra bãi biển.

Tổng thống Putin thường có kỳ nghỉ cùng gia đình tại đây. Đây là lần đầu tiên Nga tổ chức Olympic mùa Đông, trước đó thủ đô Moscow đã tổ chức Olympic mùa Hè 1980.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.