Từ 1/11: Áp dụng mẫu xin visa điện tử vào Mỹ

Từ 1/11: Áp dụng mẫu xin visa điện tử vào Mỹ
TPO - ĐSQ Mỹ tại Hà Nội cho biết, kể từ ngày 1/11 tất cả các đương đơn xin visa không di dân tại ĐSQ Mỹ ở Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Mỹ ở TP.HCM sẽ phải sử dụng Mẫu đơn xin visa điện tử (EVAF)

Các đơn xin visa viết tay hoặc đánh máy sẽ không còn được chấp nhận.  Các đương đơn xin visa hôn phu/hôn thê (loại e) cũng phải sử dụng EVAF. 

Hiện nay, đại đa số đương đơn nộp đơn trên mạng, nên yêu cầu mới này sẽ chỉ ảnh hưởng đến rất ít người vẫn còn nộp đơn viết tay.

EVAF phải được điền đầy đủ bằng tiếng Anh trên mạng, sau đó cần phải in đơn đã điền và mang đến phòng lãnh sự khi phỏng vấn visa.  EVAF được cung cấp miễn phí, và cũng yêu cầu các thông tin tương tự như mẫu đơn dạng bản in hiện nay.

Các thông tin về EVAF hiện có trên các trang web:
http://evisasforms.state.gov
http://hanoi.usembassy.gov/visa_appforms.html
http://hochiminh.usconsulate.gov/application_forms.html

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.