Từ 11/12, Nga ‘mở van khí đốt’ cho Ukraine

Từ 11/12, Nga ‘mở van khí đốt’ cho Ukraine
TPO - Ukrtransgaz, nhà phân phối khí đốt độc quyền ở Ukraine, đã được hướng dẫn để sẵn sàng các hệ thống vận chuyển khí đốt sau khi Moscow nối lại việc cung cấp khí đốt tự nhiên cho Kiev từ ngày 11/12 tới.  

Hãng Unian dẫn thông báo Ukrtransgaz cho biết, đã được hướng dẫn để chuẩn bị các hệ thống vận chuyển khí đốt khi Nga nối lại nguồn cung cho Ukraine, dự kiến từ ngày 11/12.

“Theo thông báo mà chúng tôi có, khí đốt tự nhiên sẽ được nhập khẩu trở lại từ ngày 11/12”, đại diện Ukrtransgaz thông tin.

Trước đó, tối 5/12, Công ty Khí đốt Naftogaz của Ukraine đã chuyển cho tập đoàn Gazprom của Nga 378 triệu USD như một khoản thanh toán cho 1 tỷ mét khối gas, đáp ứng nhu cầu khí đốt trong tháng 12.

Ngày 6/12, Gazprom xác nhận số tiền tạm ứng từ Ukraine. Đại diện chính thức của Gazprom Sergei Kuriyanov sau đó cho biết, Gazprom có thể tiếp tục cung cấp khí đốt cho Ukraine sau khoảng 48 giờ đồng hồ.

Bộ trưởng Năng lượng Volodymyr Demchyshyn cho biết, Ukraine tiêu tốn 200 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày, trong đó 55 triệu mét khối là sản xuất quốc nội, 120 triệu mét khối và phần còn lại là từ những nguồn cung từ các nước láng giềng châu Âu.

Bộ Năng lượng của Ukraine cho hay, Kiev có thể sẽ tiếp tục mua thêm 1,5 tỷ mét khối khí gas từ Nga trong quý I năm 2015. 

Theo Theo Unian
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.