Tử Cấm Thành mất trộm bảy món đồ bằng vàng

Tử Cấm Thành mất trộm bảy món đồ bằng vàng
TP - Ngày 11-5, Trung Quốc dựng lại hiện trường vụ trộm bảy món đồ cổ bằng vàng nạm ngọc (ví kiểu phương Tây, hộp đựng gương…) hôm 9-5 tại phòng trưng bày bên trong Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh.

Phát ngôn viên Trung Quốc Feng Naien nói rằng, đây là lần đầu tiên trong 20 năm qua xảy ra một vụ trộm đồ trưng bày quý bên trong Tử Cấm Thành.

Các món đồ thuộc sở hữu của bảo tàng tư nhân Liang Yi ở Hong Kong mà bảo tàng Tử Cấm Thành mượn về để trưng bày.

Đ.P
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG