Từ chối xét nghiệm ADN, cựu vương Bỉ sẽ bị phạt 5.000 euro mỗi ngày

Cựu vương Bỉ năm nay đã 84 tuổi bị buộc phải cung cấp ADN để xác định mối quan hệ cha con với một phụ nữ.
Cựu vương Bỉ năm nay đã 84 tuổi bị buộc phải cung cấp ADN để xác định mối quan hệ cha con với một phụ nữ.
TPO - Tòa án Bỉ mới đây đã ra lệnh cựu vương Albert II, 84 tuổi, sẽ phải trả 5.000 euro mỗi ngày cho tới khi nào ông đồng ý cho xét nghiệm ADN để giải quyết tranh chấp mối quan hệ cha con lâu năm với một người phụ nữ tự nhận là con gái của vua.

Tòa đã ra phán quyết rằng, cựu vương Albert sẽ phải trả 5.000 euro mỗi ngày về việc ông từ chối cung cấp ADN của mình để xét nghiệm xem ông có thực sự là cha của người phụ nữ kia hay không.

Nhà vua Albert đã bị tòa ra lệnh phải xuất hiện tại một cuộc hẹn và cung cấp mẫu ADN của mình cho các quan chức tư pháp. Ông sẽ bị phạt mỗi ngày nếu không tôn trọng cuộc hẹn này.

Từ chối xét nghiệm ADN, cựu vương Bỉ sẽ bị phạt 5.000 euro mỗi ngày ảnh 1

Nữ nghệ sỹ Delphine Boel đã từng gây xôn xao dư luận vì là con ngoài giá thú của nhà vua Bỉ.

Nữ nghệ sỹ Delphine Boel, 46 tuổi, nhiều năm qua đã cố gắng chứng minh tình phụ tử với nhà vua Albert. Câu chuyện của cô về mối quan hệ với nhà vua đã từng lên trang nhất nhiều tờ báo Bỉ.

Cựu vương Albert chưa bao giờ công khai phủ nhận mình là cha của cô, nhưng từ chối cung cấp mẫu ADN mặc dù hồi tháng 11 năm ngoái, tòa án cũng đã ra quyết định như vậy.

Từ chối xét nghiệm ADN, cựu vương Bỉ sẽ bị phạt 5.000 euro mỗi ngày ảnh 2

Nhà vua Albert đã thoái vị và nhường ngôi cho con trai mình là thái tử Phillipe.

Nếu vụ kiện của Boel thành công, cô sẽ là thành viên thứ 15 trong vương triều Bỉ hiện nay.

Boel cho biết, nhà vua Albert có mối tình ngoài luồng với mẹ của cô là bà Sybille de Selys Longchamps.

Tòa đã ra phán quyết cho nhà vua Albert trong vòng ba tháng phải cung cấp  mẫu ADN để xác định xem ông có phải là cha của Boel hay không.

Boel bắt đầu vụ kiện vào năm 2014 và luật sư của cô là ông Alain De Jrid vào thời điểm đó nói rằng thân chủ của ông làm việc này không phải vì động cơ tiền bạc, bởi lẽ bà là thành viên trong một gia đình tỷ phú Bỉ.

Vào tháng 11 năm ngoái, tòa án đã ra phán quyết rằng nhà vua Albert phải cung cấp ADN để đi xét nghiệm mối quan hệ phụ tử, tuy nhiên tòa án cấp thấp đã gây bất ngờ khi bác bỏ phán quyết kia và cho rằng Delphine Boel không thể dựa vào bằng chứng pháp y như vậy để xác định tư cách cha con.

Vụ việc của Boel được đưa ra ánh sáng vào năm 1999 khi bà Paolo, người vợ Ý của ông Albert xuất bản một cuốn tiểu sử, trong đó tiết lộ ông Albert đã từng có mối quan hệ ngoài hôn nhân và dẫn tới sự ra đợi của một cô con gái vào những năm 1960. Lúc đó, anh trai của ông Albert là Baudouin làm vua.

Ông Albert chưa bao giờ bình luận về sự tồn tại có thể của một cô con gái như vậy nhưng trong một thông điệp Giáng sinh năm 1999, ông đã đề cập đến một cuộc khủng hoảng hôn nhân của ông 30 năm trước, thời điểm Boel chào đời.

Năm 2013, nhà vua Albert thoái vị vì lý do sức khỏe và nhường ngôi cho con trai mình là hoàng tử Philippe.

Theo Mail Online
MỚI - NÓNG