Tư lệnh quân đội Thái Lan kêu gọi đàm phán

Tư lệnh quân đội Thái Lan Prayuth Chan-ocha một lần nữa kêu gọi chính phủ và thủ lĩnh biểu tình ngồi vào bàn đàm phán
Tư lệnh quân đội Thái Lan Prayuth Chan-ocha một lần nữa kêu gọi chính phủ và thủ lĩnh biểu tình ngồi vào bàn đàm phán
TPO - Tư lệnh quân đội Thái Lan Prayuth Chan-ocha một lần nữa kêu gọi chính phủ và thủ lĩnh biểu tình ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị, theo Bangkok Post sáng nay, 7/12.

> Thủ tướng Thái Lan mời người dân đối thoại

“Tôi muốn tất cả những người ủng hộ các phe chính trị ngừng đối đầu, mở đường cho các cuộc đàm phán giữa lãnh đạo 2 bên”, Tướng Prayuth nói.

Chủ nhật tuần trước, 1/12, ông Prayuth cũng dàn xếp cuộc gặp bí mật giữa Thủ tướng Yingluck Shinawatra và thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban nhưng cuộc đàm phán không đi đến kết quả nào.

“Tôi không phải kẻ thù của bất kì phe phái nào bởi quân đội đã học được bài học đắt giá năm 2010 (trong cuộc đàn áp quân sự với những người biểu tình áo đỏ)”, ông nói.

Kể từ đó, quân đội chỉ có nhiệm vụ giúp đỡ cảnh sát giám sát tình hình Tòa nhà Quốc hội chứ không can thiệp.

Hôm thứ ba, 3/12, người biểu tình chống chính phủ được phép vào trụ sở Cảnh sát Thủ đô và Tòa nhà Chính phủ sau khi cảnh sát tháo dỡ hàng rào dây thép gai và bê tông chắn.

Phan Yến
Theo Bangkok Post

Theo Dịch
MỚI - NÓNG