Tự tử trong thánh đường để phản đối hôn nhân đồng tính

Tự tử trong thánh đường để phản đối hôn nhân đồng tính
TP - Chiều 21/5, Dominique Venner, 78 tuổi, một nhà sử học danh tiếng của Pháp vào giữa thánh đường Notre-Dame ở thủ đô Paris, rút súng săn kê nòng vào miệng và bóp cò.

> Nhiều người đồng tính ở châu Âu bị tấn công
> Giả chết đòi bình đẳng cho người đồng tính

Trước đó, ông Venner tham gia chiến dịch chống quyết định hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính của chính phủ. Cuối tuần qua, Tổng thống Pháp Francois Hollande ký phê chuẩn luật cho phép người đồng tính cưới nhau; Pháp trở thành nước thứ 14 trên thế giới hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.

Ông Venner từng là thành viên của Tổ chức Quân đội Bí mật (OAS). Tổ chức này từng phản đối sự độc lập của Algeria đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước và cố gắng ám sát Tổng thống Charles De Gaulle.

Thái An

Theo BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG