Tự tử vì không đủ tiền phạt sinh nhiều con

Tự tử vì không đủ tiền phạt sinh nhiều con
TPO - Một nông dân Trung Quốc đã uống thuốc sâu tự tử sau khi các quan chức địa phương tịch thu số lương thực của gia đình vì sinh quá nhiều con, New Strait Times đưa tin

Ông Ai Guangdong, 45 tuổi, sống tại Liang’erzhuang, Hồ Bắc, Trung Quốc có 5 người con. Gia đình ông có hơn 3,5 tấn ngô, đây là toàn bộ số lương thực của gia đình để dành dụm đến mùa thu hoạch tới. Tuy nhiên, tuần trước, hôm 3/12, năm quan chức địa phương đã đến tịch thu số lương thực này vì ông Ai Guangdong đã sinh quá nhiều con.

Ảnh: Biểu ngữ chính sách một con in trên tường
Biểu ngữ chính sách một con in trên tường.

Hôm sau, ông Ai Guangdong đã tới nhà trưởng thôn để nói chuyện nhưng sự việc trở nên căng thẳng hơn. Ông Ai đã uống thuốc sau tự tử ngay trong nhà trưởng thôn. Mặc dù đã được đưa tới bệnh viện nhưng ông Ai không qua khỏi

Gia đình ông Ai có 5 con: 4 cô con gái và một bé trai. Thu nhập của gia đình chỉ khoảng 5.000 NDT mỗi năm (khoảng hơn 13 triệu đồng).

Trước đó, các quan chức địa phương đã thu tiền phạt của gia đình ông Ai vì sinh con thứ hai. Tuy nhiên, các quan chức lại tiếp tục đòi số tiền phạt 60.000 nhân dân tệ khi đứa con thứ 3 chào đời.

Vợ ông Ai cho biết, gia đình không thể nào có số tiền lớn như vậy để nộp phạt. Hơn nữa, khi thu tiền phạt, gia đình cũng không nhận được giấy biên lai nào.

Sau khi vụ việc xảy ra, trưởng thôn và gia đình ông ta đã biến mất.

Chính quyền địa phương đã trợ cấp cho gia đình ông Ai 15.000 NDT để trang trải cuộc sống và chi phí làm tang lễ nhưng gia đình đã từ chối.

Theo chính sách Trung Quốc, nếu gia đình nào sinh quá 1 con thì sẽ bị phạt, tuy nhiên, một số cặp vợ chồng ở vùng nông thôn được phép sinh con thứ hai nếu con đầu là gái.

Phạm Linh
Theo New Strait Times

Theo Viết
MỚI - NÓNG