‘Tự vệ miền Đông chưa chiếm được Buk và S-300 của Ukraine’

Tổng công tố viên Vitaly Yarema
Tổng công tố viên Vitaly Yarema
TPO - Phát biểu tại cuộc họp báo vào sáng nay 18/7,  Tổng công tố viên Ukraine, ông Vitaly Yarema khẳng định lực lượng tự vệ miền Đông Ukraine chưa từng sở hữu các hệ thống tên lửa phòng không Buk và S-300 của Ukraine.

Theo hãng tin Itar-Tass, thông báo của ông Vitaly Yarema đưa ra trong thời điểm đang rộ những thông tin nghi ngờ rằng các hệ thống phòng không tối tân kể trên được cho là đã sử dụng đến bắn hạ máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

“Sau sự việc xảy ra với chiếc máy bay MH1, quân đội Ukraine đã báo cáo với Tổng thống Petro Poroshenko rằng những kẻ khủng bố không có các tổ hợp tên lửa Buk và S-300 của chúng ta (Ukraine).

Việc chặn chiếm các tổ hợp tên lửa này chưa từng xảy ra”, Tổng công tố viên Vitaly Yarema nói.

Trước đó, ông Anto Gerashenko, cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, chiếc máy bay Boeing 777 số hiệu MH17 chở theo 298 người của hãng Hàng không Malaysia bị tên lửa đất đối không Buk bắn hạ khi đang ở độ cao 10.000 mét.

Theo Theo Itar-Tass
MỚI - NÓNG