Tuần sau, Mỹ - Hàn tập trận quy mô lớn

Tuần sau, Mỹ - Hàn tập trận quy mô lớn
TP - Ngày 21-2, Mỹ và Hàn Quốc thông báo sẽ cùng tập trận hải, lục, không quân từ 1-3 đến 30-4, trong bối cảnh căng thẳng khu vực lên cao, sau khi CHDCND Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ ba hôm 12-2.

> Mỹ - Hàn tập trận hải quân
> Hải quân Mỹ – Hàn tập trận cảnh cáo Triều Tiên

Pháo tự hành M109A6 Paladin của sư đoàn bộ binh số 2 của Mỹ ở Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật ở thành phố Pocheon hồi năm ngoái. Ảnh: Getty Images
Pháo tự hành M109A6 Paladin của sư đoàn bộ binh số 2 của Mỹ ở Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật ở thành phố Pocheon hồi năm ngoái. Ảnh: Getty Images.

Ngoài cuộc diễn tập Foal Eagle (Đại bàng con) này, binh sĩ hai nước còn tập trận Key Resolve (Giải pháp chủ chốt) giả lập trên máy tính từ ngày 11 đến 21-3.

Tham gia Foal Eagle có khoảng 10.000 quân nhân Mỹ và số binh sĩ Hàn Quốc lớn nhất từ trước tới nay. Trong khi đó, Key Resolve sẽ có sự hiện diện của khoảng 3.500 quân nhân Mỹ và 10.000 binh sĩ Hàn Quốc.

Seoul và Washington khẳng định, cuộc diễn tập mang bản chất phòng vệ, “nhằm nâng cao an ninh và khả năng sẵn sàng của Hàn Quốc”. Tuy nhiên, Triều Tiên lên án cuộc tập trận, coi đây là hành động diễn tập xâm lược nước này.

Mỹ có quân đồn trú ở Hàn Quốc từ chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) và quân số hiện ở mức 28.500. Seoul liên tục tập trận riêng hoặc chung với Washingtn, từ khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa tầm xa hồi tháng 12-2012.

Ngày 19-2, trên biển Nhật Bản, hải quân Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài sáu ngày, với sự tham gia của tàu chiến, tàu ngầm Hàn Quốc và máy bay giám sát biển của Mỹ.

Lực lượng hải quân hai nước diễn tập phát hiện, theo dõi tàu ngầm, tên lửa của Triều Tiên. Trước đó, hồi đầu tháng, Seoul và Washington tập trận hải quân với sự tham gia của một tàu ngầm hạt nhân Mỹ ở bờ biển phía đông Hàn Quốc. Sau đó, không quân hai nước tập trận chung.

Phương Anh
Theo Yonhap, AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.