Tin vắn Quốc tế ngày 30/10

Tuần sau, ông Tập Cận Bình thăm Việt Nam

Tuần sau, ông Tập Cận Bình thăm Việt Nam
TP - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 5 đến 6/11, Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua thông báo.

* Việt Nam hoan nghênh nghị quyết kêu gọi Mỹ bỏ cấm vận Cuba

Trước việc ngày 27/10, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết không ràng buộc kêu gọi Mỹ chấm dứt các lệnh cấm vận đối với Cuba, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm qua cho biết, Việt Nam hoan nghênh việc các nước bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba. 

“Việt Nam cho rằng, việc tiếp tục duy trì lệnh cấm vận đối với Cuba là không phù hợp, cần sớm được dỡ bỏ hoàn toàn, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân hai nước Cuba và Hoa Kỳ, góp phần quan trọng vào việc phát triển cũng như duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực châu Mỹ”, ông Lê Hải Bình nói.          

Bình Giang

* Indonesia: Sập mỏ vàng, 3 người chết, 9 người mắc kẹt

Thi thể 3 nạn nhân vừa được đưa ra từ mỏ vàng bỏ hoang bị sập ở Indonesia. Tính đến tối qua, ít nhất 9 người khác vẫn mắc kẹt và được cho là đã chết, cảnh sát địa phương cho biết.

Ít nhất 12 người đi theo đường hầm vào mỏ vàng sâu 200m thuộc vùng núi ở tỉnh Tây Java hôm 27/10 với hy vọng tìm được vàng, nhưng sau đó bị chôn vùi vì trụ mỏ bị sập. Cảnh sát cho biết, những người thiệt mạng không phải thợ mỏ mà là những “kẻ cướp” không có kinh nghiệm đào mỏ. 

Chính quyền địa phương đã đóng cửa khu mỏ này từ vài tháng trước, nhưng tình trạng khai thác vàng trái phép ở vùng núi phía nam thủ đô Jakarta vẫn phổ biến. 

Khai thác vàng trái phép bùng nổ ở Indonesia những năm gần đây, khi giá vàng tăng cao. Tháng 10/2014, tổng cộng 18 người thiệt mạng sau khi một mỏ vàng ở Tây Borneo bị sập. Trước đó 3 tháng, một vụ lở đất giết chết 9 người đàn ông đang tìm vàng tại một mỏ trái phép khác ở tỉnh Papua.

Gia Tùng (theo CNA)

* Trung Quốc bỏ chính sách một con

Theo thông báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tất cả các cặp đôi từ nay được phép có 2 con, Xinhua đưa tin ngày 29/10. Ước tính, kể từ khi áp dụng trên toàn quốc từ năm 1979, chính sách một con đã giúp ngăn dân số Trung Quốc tăng thêm khoảng 400 triệu người. Hai năm trước, Trung Quốc bắt đầu chính thức nới lỏng chính sách một con, cho phép các cặp vợ chồng sinh con thứ hai nếu họ là con một.

Gia Tùng (theo Xinhua, BBC)

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.