Tunisia bắt 32 phần tử, phá tan cuộc tấn công Bộ nội vụ

Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi
Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi
TPO - Chính quyền Tunisia ngày 8/2 cho biết, nước này đã bắt giữ 32 phần tử cực đoan, đồng thời phá tan một âm mưu lớn nhằm tấn công các địa điểm quân sự và dân sự ở nước này, trong đó có Bộ Nội vụ.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Tunisia Mohamed Ali Aroui cho biết, một số phần tử bị bắt giữ trong những ngày vừa qua từng tham chiến ở nước ngoài, chủ yếu là Syria.


Ông Aroui xác nhận, những đối tượng bị bắt giữ thuộc Lữ đoàn Okba Ibn Nafaa được cho là có mối liên hệ với chi nhánh tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda ở khu vực Bắc Phi, lực lượng từng thừa nhận tiến hành các vụ tấn công đẫm máu nhằm vào binh sĩ Tunisia ở Núi Chaambi. 

Mục tiêu tấn công của các phần tử cực đoan nhắm vào Bộ Nội vụ ở trung tâm thủ đô Tunisia, hai đồn Cảnh sát Quốc gia và hai "cơ sở chiến lược" khác ở hai thành phố miền nam Tunisia.

Hiện cảnh sát vẫn đang truy lùng những nghi can khác ở khu vực Kasserine gần biên giới với Algeria, nơi các phần tử Hồi giáo cực đoan đang ẩn náu nhằm chống lại các binh sĩ Tunisia.  

Ngoài ra, lực lượng an ninh Tunisia cũng đang tiến hành bố ráp tại các thị trấn Kef và Jendouba ở phía Tây Bắc Tunisia.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chính phủ mới của Tunisia vừa lên nắm quyền sau quá trình quá độ dân chủ kéo dài bởi các cuộc nổi dậy trong phong trào "Mùa Xuân Ả Rập". Một trong những nhiệm vụ chính của chính phủ là chống lại các hoạt động cực đoan đang phát triển mạnh ở Tunisia.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo AP
MỚI - NÓNG