Tướng Mỹ: Nga là nguy cơ số một với Mỹ

Quân đội NATO gần đây liên tục tập trận quy mô lớn. Ảnh: Getty Images
Quân đội NATO gần đây liên tục tập trận quy mô lớn. Ảnh: Getty Images
TP - Nga là quốc gia duy nhất trên thế giới sở hữu năng lực hạt nhân có thể phá hủy nước Mỹ; đó là một mối đe dọa lớn nhất và hiện hữu đối với Mỹ. Tư lệnh lục quân Mỹ Mark Milley phát biểu như vậy tại hội nghị quốc phòng ở Washington, RT ngày 3/11 đưa tin.

Theo tướng Milley, những hành vi gần đây của Nga cho thấy, Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Milley cho rằng, Nga can thiệp quá sâu vào một số quốc gia. Phát biểu trên không khác những gì ông Milley từng nêu trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ hồi tháng 7. “Tôi muốn nói rằng, những hành vi gần đây của Nga đi ngược lại với các lợi ích của Mỹ”, ông Milley phát biểu, viện dẫn những cuộc tập trận, tuần tra của Nga ở bên trong lãnh thổ Nga những năm qua. “Nga cần phải được theo dõi chặt chẽ”, ông Milley nói.

Khi được hỏi liệu Mỹ có thể đánh bại Nga trong một cuộc chiến tranh mặt đất, tướng Milley trả lời: “Năng lực hiện tại của chúng ta thừa khả năng để đối phó với bất kỳ thứ gì mà Nga có”. Tuy nhiên, ông Milley không đề cập thêm về những gì mà ông đã nói trước đó liên quan vũ khí hạt nhân của Nga. Tướng Milley cũng ra sức thuyết phục rằng, quân đội Mỹ không phải là lực lượng “thùng rỗng kêu to” và có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào được yêu cầu, đồng thời kêu gọi chính quyền Mỹ cung cấp thêm ngân sách, binh lính và thiết bị, vũ khí.

Quan hệ giữa Nga với Mỹ và NATO đang rơi vào thế đối đầu nghiêm trọng nhất từ trước đến nay từ khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine bùng phát. Sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, NATO dưới sự dẫn dắt của Mỹ đã tuyên bố cắt đứt mối quan hệ với Nga. Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương ra sức cáo buộc Nga can thiệp vào tình hình ở Ukraine.

Mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và Mỹ tiếp tục được đẩy lên một mức nữa khi Nga chính thức tham chiến ở Syria, làm lu mờ ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực Trung Đông. Bất ngờ trước việc Nga phát động không kích tiêu diệt phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS), Mỹ và phương Tây cáo buộc chiến dịch can thiệp quân sự của Nga nhằm vào các nhóm “đối lập ôn hòa” để cứu chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trong phiên điều trần hồi tháng 7, tướng Milley cáo buộc nỗ lực hiện đại hóa vũ khí, chiến dịch của Nga tại Crimea và Syria với sự răn đe hạt nhân là “đáng báo động và vô trách nhiệm”. Đồng thời kêu gọi quân đội Mỹ chuẩn bị để ngăn chặn Nga đi xa hơn.

Dấu hiệu xấu

Trang tin Newzsentinel dẫn lời một số nhà phân tích chính trị cho rằng, động thái Mỹ và các đồng minh triển khai một số lượng lớn binh sĩ và vũ khí hạng nặng tới sát biên giới Nga cho thấy, phương Tây đang chuẩn bị chiến tranh với Nga. “Họ rõ ràng đang chuẩn bị một cuộc chiến với Nga, và họ không chỉ đang chuẩn bị chiến tranh ở các chiến tuyến cũ mà ngay trước cửa nhà của Nga, trong khi họ nói Nga khiêu khích”, nhà phân tích chính trị Don DeBar phát biểu trên Press TV.

Trước đó, Mỹ thông báo kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ sát biên giới Nga trong khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Syria. Tờ Wall Street Journal đưa tin, khoảng 4.000 lính NATO sẽ đồn trú tại các nước chung biên giới với Nga. Ba Lan và các nước Baltic như Estonia, Latvia và Lithuania sẽ triển khai 800-1.000 quân trong bối cảnh quan hệ giữa Mátxcơva và Washington căng thẳng nhất từ thời Chiến tranh Lạnh. Động thái này làm gia tăng nguy cơ leo thang chiến tranh tại châu Âu và xung đột quân sự giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới là Mỹ và Nga.

Theo Wall Street Journal, các quan chức Mỹ biết rõ việc triển khai 4.000 quân NATO sát biên giới Nga cho biết, động thái này nhằm gửi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin một thông điệp rằng, NATO tích cực hiện diện quân sự ngay tại cửa ngõ nước Nga, quân NATO đang theo sát mọi hành động của ông và sẵn sàng đáp trả. “Đây là một dấu hiệu rất xấu, nói chung, người ta không đưa quân tới cửa nhà bạn trừ phi họ có kế hoạch chiến tranh với bạn. NATO đối đầu với Nga sẽ là sự kết thúc của nhân loại”, ông DeBar cảnh bao.

MỚI - NÓNG