Tưởng nhà bị phá, cả gia đình cùng tự thiêu

Tuyệt vọng vì nghĩ nhà mình sắp bị phá hủy, 5 người trong một gia đình đã tự thiêu để phản đối
Tuyệt vọng vì nghĩ nhà mình sắp bị phá hủy, 5 người trong một gia đình đã tự thiêu để phản đối
TPO- Theo Dailymail hôm 4/4, tuyệt vọng vì nghĩ nhà của mình sắp bị phá hủy, một gia đình gồm năm người ở Ấn Độ đã tự thiêu để phản đối.

Ông Bharat Mansingh, 40 tuổi, đã tử vong trong bệnh viện sau khi tự thiêu ở thành phố Raikot, tây bắc Ấn Độ.

Ba phụ nữ, họ hàng của ông này là Rekha, Asha, Vasumati và một người họ hàng khác là ông Girish Mansingh cũng đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bị bỏng nặng. Hai trong số họ đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Năm người này đều là người gốc Nepal.

Người dân giúp dập lửa
Người dân giúp dập lửa.

Các nhân viên cứu hộ đã cố gắng dập tắt ngọn lửa sau khi 5 nạn nhân này châm lửa tự thiêu bên ngoài một văn phòng hội đồng thành phố Rajkot.

Hành động khủng khiếp này bắt nguồn từ tranh chấp kéo dài giữa các gia đình sinh sống trên khu đất công trong khu vực Chotu Nagar của thành phố.

Đưa nạn nhân tới bệnh viện
Đưa nạn nhân tới bệnh viện.

Gia đình ông Mansingh, những người Nepal nhập cư, cho rằng Tập đoàn Đô thị Rajkot sẽ phá hủy nhà của họ và thảo luận vấn đề với các cơ quan dân sự vào hôm nay, 4/4.

Khi không nhận được câu trả lời thỏa đáng, họ đã đổ dầu hỏa lên người và tự thiêu trước sự bất lực của những người qua đường.

Cơ quan cứu hộ đã khống chế, dập tắt ngọn lửa và đưa cả năm người tới Bệnh viện dân sự Rajkot. Không may là ông Bharat Mansingh, 40 tuổi đã qua đời.

Tưởng nhà bị phá, cả gia đình cùng tự thiêu ảnh 3

Hãng tin Press Trust của Ấn Độ trích lời cảnh sát trưởng HP Singh, cho biết, gia đình này có tranh chấp với Hợp tác xã nhà ở xã hội Chotu Nagar, cơ quan mà họ cho rằng đang có kế hoạch đuổi họ.

Gia đình sống trong căn nhà này đã nhiều năm, và họ cho rằng họ đang ở trái phép.

Tuy nhiên, Hợp tác xã sau đó phủ nhận vụ việc, cho rằng họ không hề có kế hoạch phá nhà và đuổi gia đình này.

Vụ việc đang khiến người dân nơi đây vô cùng phẫn nộ, họ cho rằng Tập đoàn đô thị Rajkot đã bức tử gia đình này.

Phan Yến
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.