Tướng quân đội Trung Quốc bị bãi miễn tư cách đại biểu quốc hội

Nguyên Hiệu trưởng trưởng Đại học Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Vương Hỉ Bân. Ảnh: South China Morning Post
Nguyên Hiệu trưởng trưởng Đại học Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Vương Hỉ Bân. Ảnh: South China Morning Post
Nguyên Hiệu trưởng trưởng Đại học Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Vương Hỉ Bân vừa bị bãi miễn tư cách đại biểu Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Nhân Đại, tức Quốc hội) khóa 12 của Trung Quốc.

Tờ “Đông phương” của Hong Kong đưa tin, ngày 24/2, Hội nghị lần thứ 26 Ủy ban Thường vụ “Nhân Đại” Trung Quốc khóa 12 đã biểu quyết thông qua quyết định bãi miễn tư cách đại biểu của Thượng tướng Vương Hỉ Bân. 

Như vậy, sau Chính ủy Không quân Điền Tu Tư, Vương Hỉ Bân là tướng lĩnh cấp đại quân khu thứ hai của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) “ngã ngựa”. Lần này, ngoài Vương Hỉ Bân ra còn có 3 người khác bị bãi miễn tư cách đại biểu Nhân đại khóa 12.

Trước đó, năm 2016, do phạm tội khi còn đương chức, Thượng tướng Vương Hỉ Bân đã xin từ nhiệm đại biểu Nhân đại và được Ủy ban bầu cử Đại học Quốc phòng chấp thuận.

Theo Theo TTXVN
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...