Tượng sáp của ông Obama bị chê

Tượng sáp của ông Obama bị chê
TPO - Viện bảo tàng Louis Tussaud (Anh) đã cho ra mắt mẫu tượng sáp của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tuy nhiên, ngay sau lần đầu công bố, viện bảo tàng nhận về không ít những lời phê bình cho rằng, bức tượng trông không giống với ông Obama.

Không lâu sau khi bức tượng sáp của Tổng thống Mỹ Barack Obama được ra mắt công chúng, dư luận bắt đầu “xì xèo” về tính “trung thực” của bức tượng này.

Mặc dù đã được thiết kế tỉ mỉ với đúng số đo, vóc dáng của Tổng thống Obama, song bức tượng sáp đặt ở viện bảo tàng Louis Tussaud vẫn chưa thể khiến những người hâm mộ “ngài tổng thống điển trai” hài lòng. Họ “chê” rằng, bức tượng này không giống với ông Obama đời thực.

Thậm chí, một số người còn thẳng thắn nhận xét trên mạng internet rằng, bức tượng sáp này trông giống cầu thủ bóng bầu dục tai tiếng O.Simpson, hay ông bố lẩm cẩm của Michael Jackson hơn là Tổng thống Obama.

Tượng sáp của ông Obama bị chê ảnh 1

Tượng sáp của Tổng thống Barack Obama. Ảnh: Telegraph

Tuy vậy, tượng sáp của ông Obama vẫn sẽ được trưng bày trong viện bảo tàng Louis Tussaud, bổ sung vào bộ sưu tập “dày” với khoảng 200 bức tượng mô phỏng những nhân vật nổi tiếng thế giới như: cầu thủ bóng đá David Beckham, ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson, nữ diễn viên Winona Ryder, tay đua Lewis Hamilton ...

Matthew Titherington, Tổng Giám đốc Viện bảo tàng Louis Tussaud nói: “Tổng thống Obama đã đi vào lịch sử sau chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, và thật tuyệt vời khi được nghênh đón ông tại đây, ở Blackpool”.

Ông cũng cho biết thêm, các khách thăm quan đã phải xếp hàng dài để chờ được tận mắt chiêm ngưỡng tượng sáp ông Obama và chụp những tấm ảnh đem về.

Thu Thảo
Theo Daily Mail/ Telegraph

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.