Tướng tình báo nói có bằng chứng Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu của IS

Ảnh minh họa: Japan Times.
Ảnh minh họa: Japan Times.
Đại diện của Quân đội Syria Tự do (FSA) cho biết tổ chức này có đầy đủ bằng chứng cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ trực tiếp mua dầu từ IS mà từ lâu đã ủng hộ, tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố.

Trả lời Sputnik vào ngày hôm qua, ông Hussam Alawak, người đứng đầu bộ phận tình báo của Quân đội Syria Tự do (FSA) cho biết tổ chức này có hình ảnh về hợp đồng được ký bởi phía Thổ Nhĩ Kỳ về việc mua dầu từ tổ chức khủng bố IS.

"Chúng tôi có đầy đủ bản sao các hợp đồng được ký bởi phía Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến việc mua dầu từ IS. Chúng tôi cũng có những bức ảnh chụp những chiếc xe Toyota được IS sử dụng mang biển số Syria, vào Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như những chiêc xe bọc thép được sử dụng bởi thủ lĩnh của tổ chức khủng bố trên", ông Alawak cho biết.

Theo ông Alawak, FSA có đủ bằng chứng để cho cả Thế giới thấy Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ủng hộ và tài trợ chủ nghĩa cực đoan và các phe nhóm khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ đã tài trợ cho các nhóm hồi giáo cực đoan trước cả khi IS ra đời. Những chuyến hàng viện trợ các nhóm này đi qua khu vực núi Qrsaah, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria.

Khi được hỏi về sự can thiệp của Nga vào Syria, ông Alawak nhận định: "Chúng tôi tin rằng Nga sẽ có những quyết định sáng suốt, người Nga có thể hợp tác tốt hơn với các nhóm đối lập trong vấn đề Syria, kể cả với FSA".

Trả lời Sputnik vào ngày hôm qua, ông Hussam Alawak, người đứng đầu bộ phận tình báo của Quân đội Syria Tự do (FSA) cho biết tổ chức này có hình ảnh về hợp đồng được ký bởi phía Thổ Nhĩ Kỳ về việc mua dầu từ tổ chức khủng bố IS.

"Chúng tôi có đầy đủ bản sao các hợp đồng được ký bởi phía Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến việc mua dầu từ IS. Chúng tôi cũng có những bức ảnh chụp những chiếc xe Toyota được IS sử dụng mang biển số Syria, vào Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như những chiếc xe bọc thép được sử dụng bởi thủ lĩnh của tổ chức khủng bố trên", ông Alawak cho biết.

Theo ông Alawak, FSA có đủ bằng chứng để cho cả Thế giới thấy Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ủng hộ và tài trợ chủ nghĩa cực đoan và các phe nhóm khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ đã tài trợ cho các nhóm hồi giáo cực đoan trước cả khi IS ra đời. Những chuyến hàng viện trợ các nhóm này đi qua khu vực núi Qrsaah, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria.

Khi được hỏi về sự can thiệp của Nga vào Syria, ông Alawak nhận định: "Chúng tôi tin rằng Nga sẽ có những quyết định sáng suốt, người Nga có thể hợp tác tốt hơn với các nhóm đối lập trong vấn đề Syria, kể cả với FSA".

Theo Theo VnTinnhanh
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.