Tường trình từ Scotland: Trước giờ khai mạc Hội nghị G-8

Tường trình từ Scotland: Trước giờ khai mạc Hội nghị G-8
(TPO) Những đoàn người biểu tình lũ lượt kéo về Gleneagles. Nhà lãnh đạo các quốc gia G-8 cũng lục tục đáp xuống khách sạn. Đó là toàn cảnh Hội nghị thượng đỉnh G-8 trước giờ vén màn.
Tường trình từ Scotland: Trước giờ khai mạc Hội nghị G-8 ảnh 1
Thủ tướng Đức cùng phu nhân hạ cánh xuống sân bay Prestwick

Đầu giờ sáng nay: 2 người đã bị bắt khi gây rối tại Stirling. Toàn bộ giao thông (cả đường bộ lẫn đường sắt) trong khu vực Stirling đều bị cắt đứt. M9, tuyến đường huyết mạch dẫn từ Edinburgh đến Gleneagles đã bị cấm. Nhà ga Stirling cũng đóng cửa.

7:00  giờ Scotland  (12 giờ Việt Nam): Thủ tướng Anh Tony Blair đáp xuống sân bay Edinburgh sau khi tranh thủ ghé qua Singapore (Vận động hành lang cho London trong cuộc đua đăng cai Thế vận hội 2012). Liền sau đó, ông chuyển qua máy bay trực thăng để bay thẳng đến khách sạn Gleneagles.

8:00: Một số người biểu tình... đu dây từ trên cầu xuống đường M9.

9:50: Cảnh sát tại Gleneagles yêu cầu đám đông biểu tình 5000 người nên kiềm chế, đảm bảo an toàn cho cộng dồng.

10:35: Hàng rào cảnh sát được dựng lên phía trước Toà nhà Quốc hội Scotland để ngăn đoàn người biểu tình xâm nhập.

Tường trình từ Scotland: Trước giờ khai mạc Hội nghị G-8 ảnh 2

11:15: Cảnh sát vùng Tayside tuyên bố cuộc diễu hành quy mô lớn tại Auchterader tối nay bị huỷ bỏ. Tuyên bố này ngay lập tức vấp phải làn sóng phản ứng và chỉ trích dữ dội từ các nhà hoạt động.

12:15: Thủ tướng Canada Paul Martin đến Scotland.

13:40: Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đến sân bay Prestwick.

13: 55: Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi đến khách sạn Gleneagles

14:30: Khoảng 5.000 người tụ tập gần khu Auchterarder để biểu tình, bất chấp tuyên bố huỷ bỏ cuộc diễu hành của chính quyền thành phố.

14:55: Tổng thống Mỹ George Bush đã đến Scotland.

MỚI - NÓNG