Tướng Trung Quốc lo Nhật dùng biện pháp quân sự

Tướng Trung Quốc lo Nhật dùng biện pháp quân sự
Hãng tin Jiji của Nhật Bản dẫn lời Chủ nhiệm Ủy ban chuyên gia cố vấn thông tin hải quân của Chính Hiệp, Thiếu tướng Doãn Trác trả lời báo giới liên quan đến căng thẳng Trung-Nhật xung quanh vấn đề quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Tướng Trung Quốc lo Nhật dùng biện pháp quân sự

> Cận cảnh máy bay Trung Quốc qua lại Senkaku
> Phi cơ Nhật – Trung gầm ghè ở Senkaku/Điếu Ngư
> Tình báo Mỹ: Trung Quốc đang chuẩn bị chiến tranh

Hãng tin Jiji của Nhật Bản dẫn lời Chủ nhiệm Ủy ban chuyên gia cố vấn thông tin hải quân của Chính Hiệp, Thiếu tướng Doãn Trác trả lời báo giới liên quan đến căng thẳng Trung-Nhật xung quanh vấn đề quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Ông cho biết: “Nhật Bản nhiều khả năng sẽ hiệp đồng với Mỹ can thiệp vào vấn đề Đài Loan và xử lý vấn đề Điếu Ngư bằng biện pháp quân sự”.

Máy bay của lực lượng phòng vệ Nhật Bản
Máy bay của lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Ông Doãn Trác cho rằng Bắc Kinh vừa “phải cảnh giác,” vừa phải giải quyết bằng biện pháp đối thoại bởi lẽ “chiến tranh không có lợi cho bất cứ ai.”

Trong khi đó, trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng xảy ra đụng độ quân sự Nhật-Trung, Thiếu tướng Chu Hòa Bình, Phó Viện trưởng Học viện chỉ huy không quân một mặt chủ trương giải quyết thông qua đối thoại, mặt khác cũng nhấn mạnh rằng “Trung Quốc sẽ tuyệt đối không nhượng bộ trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ và lợi ích cốt lõi của quốc gia.”

Ông Chu Hòa Bình cũng thừa nhận với báo chí rằng động thái điều tàu sân bay về Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, của Bắc Kinh là nhằm răn đe Nhật Bản và Hàn Quốc.

Liên quan đến việc PLA tăng cường “chuẩn bị cho chiến tranh,” vị tướng họ Chu khẳng định: “Quân đội (Trung Quốc) phải luôn sẵn sàng hướng đến việc tăng cường khả năng chiến đấu. Và công tác chuẩn bị cho chiến tranh luôn là nhiệm vụ của quân đội.”

Hai nhân vật kể trên nằm trong số nhiều sĩ quan Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tham dự khai mạc Hội nghị Chính trị Hiệp thương toàn quốc (Chính Hiệp) của Trung Quốc với tư cách ủy viên Chính Hiệp.

Theo Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.