Tướng Trung Quốc nói về các vụ gián điệp bị ỉm đi

Tướng Trung Quốc nói về các vụ gián điệp bị ỉm đi
TP - Mạng YouTube đang đăng tải một đoạn video quay cảnh Thiếu tướng quân đội Trung Quốc Jin Yinan, giảng viên Đại học Quốc phòng, nói về nhiều quan chức cao cấp Trung Quốc làm gián điệp cho nước ngoài.

Cựu đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Li Bin mới đây bị kết án 7 năm tù giam về tội tham nhũng. Ông Jin nói rằng, trên thực tế, Đại sứ Li bị phát hiện đã chuyển giao cho phía Hàn Quốc thông tin bí mật về lập trường thỏa hiệp của Bắc Kinh trong cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Do vụ việc quá nhạy cảm và dễ gây bối rối cho công chúng nên Đại sứ Li Bin bị xét xử về tội tham nhũng, thay vì tội làm gián điệp cho Hàn Quốc. Tướng Jin nêu câu hỏi: “Trên thế giới liệu có đại sứ của nước nào làm gián điệp cho nước ngoài hay không?”.

Một vụ tương tự liên quan ông Kan Rixin, cựu tổng giám đốc chương trình điện hạt nhân của Trung Quốc. Tháng 11 năm ngoái, ông Kan bị kết án tù chung thân về tội tham nhũng. Tướng Jin cho biết, trên thực tế, ông Kan phạm tội tiết lộ bí mật chương trình hạt nhân dân sự của Trung Quốc cho nước ngoài.

Vụ gián điệp thứ ba liên quan ông Kang, ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc. Tướng Jin nói rằng, ông Kang phụ trách về kỷ luật của đảng, trở thành một trong những quan chức cao cấp nhất dính líu việc làm gián điệp. Theo tướng Jin, sau vụ này, đảng Cộng sản Trung Quốc cực kỳ lo ngại nên ra lệnh kiểm tra từ trên xuống dưới, không trừ một ai.

Tướng Jin cũng nói về vụ án Tong Daning - một quan chức phụ trách quỹ an sinh xã hội của Trung Quốc làm gián điệp cho Đài Loan. Ông Tong bị tử hình năm 2006 sau khi bị kết án về tội làm gián điệp. Theo tướng Jin, ông Tong cung cấp cho Đài Loan thông tin về chế độ tiền tệ của Trung Quốc, giúp Đài Loan tránh được thiệt hại lớn do thay đổi tỷ giá hối đoái với đồng nhân dân tệ.

Vụ gián điệp liên quan đại tá quân đội Trung Quốc Xu Junping chạy trốn sang Mỹ năm 2000 được tướng Jin cho biết là không gây thiệt hại về bí mật kỹ thuật quân sự. Ông nói đại tá Xu chỉ cung cấp được cho phía Mỹ thông tin về thói quen, thái độ và tính cách của một số nhà lãnh đạo quân sự cấp cao Trung Quốc. Đại tá Xu biết được những điều này vì nhiều năm tháp tùng các nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc công cán nước ngoài.

Đ.P
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.