Tỷ phú Berezovsky treo cổ tự vẫn

Tỉ phú Nga Boris Berezovsky treo cổ tự vẫn
Tỉ phú Nga Boris Berezovsky treo cổ tự vẫn
TPO- Theo hãng tin Reuters hôm 25-3, nguyên nhân cái chết của tỉ phú Nga Boris Berezovsky là treo cổ.

Thi thể của nhà tài phiệt được tìm thấy trong phòng tắm của căn biệt thự sang trọng của ông ở gần London cuối tuần qua.

Khám nghiệm tử thi cho thấy không có dấu hiệu của xô xát hay bạo lực. Các khám nghiệm về mô học và độc tố cũng đang được thực hiện, cảnh sát cho biết.

Thi thể của ông Berezovsky, 67 tuổi được tìm thấy vào thứ 7 trong căn biệt thự của mình ở Ascot, một thị trấn giàu có cách lâu đài Windsor của Nữ hoàng Elizabeth vài dặm.

Bạn bè của ông cho rằng ông Berezovsky có thể đã tự tử vì bị trầm cảm sau khi thua vụ kiện trị giá 6 tỉ USD chấn động thế giới với một tỉ phú Nga khác là Roman Abramovich vào năm ngoái.

Vào thời điểm đó thẩm phán người Anh Elizabeth Gloster đã làm nhục ông công khai bằng cách gọi ông là “dối trá” và “không đáng tin cậy”.

Năm 2011, ông phải chịu một cú sốc lớn nữa đó là buộc phải trả một trong số những tài sản li hôn hớn nhất nước Anh cho người vợ cũ là Galina. Truyền thông địa phương cho hay trị giá số tài sản lên tới 100 triệu USD.

Cảnh sát cho biết: “Các kết quả khám nghiệm tử thi do bác sỹ giải phẫu của Office Home thực hiện cho thấy nguyên nhân cái chết là treo cổ. Các bác sỹ cũng không thấy dấu hiệu về bạo lực nào”.

Các cuộc khám nghiệm khác cũng đang được tiến hành và phải mất vài tuần nữa, theo cảnh sát.

Xuất thân là một nhà toán học nhưng sau đó nổi danh trong ngành kinh doanh xe Mercedes, ông Berezovsky đã tích tụ tài sản trong thời kỳ tư nhân hóa tài sản nhà nước Nga vào đầu những năm 1990.

Bằng cách ủng hộ Tổng thống Nga (khi đó là ông Boris Yeltsin), Berezovsky đã giành được ưu thế chính trị cũng như những cơ hội mua tài sản nhà nước với giá rẻ.

Ông được coi là nhà tỉ phú lừng lẫy và quyền năng đến mức có tầm ảnh hưởng lớn đến chính trị Nga, và có thể làm khuynh đảo kết quả bầu cử quốc gia. Năm 1997, tạp chí Forbes ước đoán tài sản của ông này trị giá 3 tỉ USD.

Tuy nhiên, sau đó, nhà tài phiệt Nga này có xung đột với Tổng thống Putin và xin tị nạn chính trị tại Anh vào đầu những năm 2000. Ông đã sống tại Anh kể từ thời điểm đó.

Phan Yến
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG