Tỷ phú Mỹ bí mật đóng máy bay lớn nhất thế giới

Máy bay lớn nhất thế giới với chiều dài bằng một sân bóng đá. Ảnh AP
Máy bay lớn nhất thế giới với chiều dài bằng một sân bóng đá. Ảnh AP
TPO - Lần đầu tiên, chiếc máy bay lớn nhất thế giới với sải cánh dài 117m (dài hơn sân bóng đá) của tỷ phú Paul Allen đã được tiết lộ sau một thời gian giữ bí mật.
Tỷ phú Mỹ bí mật đóng máy bay lớn nhất thế giới ảnh 1 Một góc máy bay Stratolaunch. Ảnh: AP
Việc xây dựng ban đầu của chiếc máy bay khổng lồ  này đã được hoàn tất. Nó được chính thức đưa ra khỏi nhà chứa máy bay ở sa mạc California, Mỹ ngày 31/5 vừa qua. Chiếc máy bay này có tên gọi là Stratolaunch và có số liệu thống kê khá ấn tượng: sải cánh dài 117 mét, cao 15 mét. Khi chưa nạp nhiên liệu, nó nặng 227 tấn. Nó có thể mang theo 113 tấn nhiên liệu và trọng lượng không khí lúc đó có thể đạt tới 590 tấn. Stratolaunch có 28 bánh xe và sáu động cơ phản lực 747. Nó được cho là chiếc máy bay lớn nhất thế giới vì chiếc Airbus A380 khổng lồ có sải cánh dài 80 m. Chiếc máy bay Spruce Goose nổi tiếng của ông trùm Howard Hughes có độ dài sải cánh 98m. Nó to lớn đến nỗi nhìn từ xa, trông nó như một ngọn núi. Điều đặc biệt nữa, tỷ phú Paul Allen, đồng sáng lập của Microsoft và chủ sở hữu của Seattle Seahawks, xây dựng một máy bay khổng lồ này không phải để chở khách mà để mang tên lửa. Công ty Stratolaunch của Allen đã hợp tác với Orbital ATK để ra mắt Pegasus XL, một tên lửa có khả năng cung cấp các vệ tinh nhỏ, nặng khoảng 450kg. Các tên lửa này sẽ được gắn chặt vào bụng máy bay và có thể bay lên cao 10.000 mét, rồi được thả ra không gian. Tỷ phú Allen từng chia sẻ: "Với các hoạt động theo kiểu sân bay và khả năng xoay vòng nhanh, công ty tin rằng đây là cách rẻ tiền hơn và hiệu quả hơn để đưa vệ tinh vào không gian so với việc phóng tên lửa theo chiều thẳng đứng vô cùng tốn kém.”

Ông cho biết thêm, việc thả vệ tinh bằng máy bay sẽ giúp cho người dùng có thể truy cập Internet bằng vệ tinh dễ dàng hơn, tiện lợi hơn và rẻ tiền hơn.

Hơn một thập kỷ trước, Allen đã hy vọng tạo ra một cuộc cách mạng du hành vũ trụ bằng việc tài trợ xây dựng SpaceShipOne, tàu du lịch vũ trụ thương mại đầu tiên trên thế giới. Dự án này đã giành giải thưởng Ansari X  trị giá 10 triệu USD. Ông đã chuyển giao công nghệ cho Branson và  theo đuổi ước mơ khác, trong đó có dự án thả tên lửa mang vệ tinh viễn thông bằng máy bay.

Trong một tuyên bố ngày 31/5, ông Jean Floyd, giám đốc điều hành của Stratolaunch, cho biết trong vài tuần và vài tháng tới, họ sẽ tích cực tiến hành thử nghiệm trên mặt đất và  bay thử nghiệm tại cảng vũ trụ và hàng không Mojave.

Do đây là loại máy bay đầu tiên mang tên lửa, họ đã hết sức thận trọng trong suốt quá trình thử nghiệm và tiếp tục đặt sự an toàn của phi công, phi hành đoàn và nhân viên lên hàng đầu. Stratolaunch dự định sẽ được ra mắt vào năm 2019.

Theo SCMP
MỚI - NÓNG