Tỷ phú Nga đòi bồi thường vì tranh giả

Bức tranh được thẩm định là đồ giả
Bức tranh được thẩm định là đồ giả
TP - Hiện nhà tỷ phú dầu lửa người Nga Viktor Vekselberg đang chuẩn bị khởi kiện hãng đấu giá hàng đầu thế giới và đòi bồi thường 1 triệu 688 ngàn Bảng mà ông đã bỏ ra để mua bức tranh sơn dầu cách đây 5 năm.
Bức tranh được thẩm định là đồ giả
Bức tranh được thẩm định là đồ giả.

Theo báo De Spigel của Đức, năm 2005, nhà tỷ phú dầu lửa người Nga Viktor Vekselberg đã mua bức tranh sơn dầu “Cung nữ” của họa sỹ Nga lừng danh Boris Kustodiev (1878-1927) tại cuộc bán đấu giá của hãng Christie ở London. Tuy nhiên, qua giám định thì đây là tranh giả.

Được biết, tại cuộc bán đấu giá hồi tháng 11-2005, Viktor đã mua họa phẩm với giá kỷ lục 1.688.000 Bảng, cao gấp 7 lần mức giá dự kiến.

Là một người Nga yêu nước, Viktor đã chi rất nhiều tiền mua các tác phẩm nghệ thuật Nga đang lưu lạc ở nước ngoài với mục đích đưa chúng trở về nước Nga. Năm 2004, ông từng bỏ ra 80 triệu euro để mua về 7 tác phẩm trứng phục sinh. Chính phủ Nga rất hoan nghênh và khuyến khích hành động của ông.

Thu Thủy
Theo CRI, Trung Quốc

MỚI - NÓNG