Tỷ phú phần mềm mua cả hòn đảo để… nuôi mèo

Đảo Lanai sở hữu những bãi biển tuyệt đẹp
Đảo Lanai sở hữu những bãi biển tuyệt đẹp
Tỷ phú Larry Ellison đã cho xây dựng một trung tâm bảo trợ động vật mang tên Lanai Animal Rescue Center nằm trên đảo, nơi hiện tại đang nuôi dưỡng khoảng 400 chú mèo hoang.

Sau khi lớn lên trong một khu phố nghèo ở Chicago, Mỹ. Larry Ellison đã quyết định bỏ đại học và rong ruổi khắp nước Mỹ. Cuối cùng ông quyết định dừng chân ở California, nơi ông đã gầy dựng và phát triển một trong những công ty phần mềm thành công nhất trên thế giới hiện nay - Oracle.

Theo thống kê của Forbes giá trị tài sản ròng của Ellison hiện nay khoảng 51,3 tỷ USD, đủ để đưa ông trở thành người đàn ông giàu thứ 5 thế giới. Trong năm 2012, ông đã mua 97% cổ phần của đảo Lanai (một trong những hòn đảo thuộc quần đảo Hawaii) với giá 300 triệu USD.

Điều đó đồng nghĩa với việc tỷ phú này sở hữu toàn bộ cơ sở vật chất trên hòn đảo bao gồm: nhà hàng, các phòng trưng bày, hai khách sạn sang trọng,... Vị tỷ phú này muốn biến Lanai thành thiên đường nghỉ dưỡng và là nơi thực hiện nhiều dự án công nghệ.

Tỷ phú phần mềm mua cả hòn đảo để… nuôi mèo ảnh 1

Hiện tại trung tâm đang nuôi dưỡng khoảng 400 chú mèo hoang

Trong đó, đáng chú ý là một trung tâm bảo trợ động vật mang tên Lanai Animal Rescue Center nằm trên đảo, nơi hiện tại đang nuôi dưỡng khoảng 400 chú mèo hoang. Đa số những con mèo này được tìm thấy ở bãi rác và những khu vực xung quanh hai khách sạn trên đảo.

Tỷ phú phần mềm mua cả hòn đảo để… nuôi mèo ảnh 2

Dù thành lập trung tâm bảo trợ những chú mèo hoang sống trên đảo nhưng Ellison vẫn chưa bao giờ đặt chân tới trung tâm

Từ hè năm ngoái tới nay, khoảng 30 con mèo đã được các du khách nhận nuôi. Hiện tại Ellison vẫn chưa bao giờ đặt chân tới trung tâm, một phần có lẽ do công việc quá bận rộn. Việc tỷ phú này mua lại hòn đảo vốn không được sự ủng hộ của người dân địa phương sống trên. Tuy nhiên, ông đã cam kết sẽ phát triển hòn đảo này thành một khu vực tuyệt vời trong tương lai.

Theo Theo Công an TPHCM
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.